Thi đua hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

09:11, 02/11/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) của Quảng Ngãi. Song, với quyết tâm và sự nỗ lực thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, công tác QPQSĐP đã đạt nhiều kết quả nổi bật.
[links()]
 
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QPQSĐP, từ đầu năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa mục tiêu thi đua, phù hợp với từng giai đoạn, từng nhiệm vụ nhằm thực thiện thắng lợi Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên hoàn, vững chắc; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo 13 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Đồng thời, tham mưu ký kết hiệp đồng ứng phó sự cố, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) giữa Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh với 8 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và tổ chức Hiệp đồng A2 với 6 đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh. 
 
Lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.
Lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua các đề án (giai đoạn 2021 - 2025) về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ; quy định tổ chức lực lượng dân quân trực 12/24 thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương...
 
Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm
 
Trong năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành diễn tập  KVPT ở các huyện Lý Sơn, Mộ Đức và Ba Tơ và huy động quân nhân dự bị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt kết quả cao. Cùng với đó là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức Diễn tập CH-CQ Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo nhiệm vụ trực, kiểm soát quân sự, duy trì nghiêm kỷ luật trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng và trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã kiện toàn Đảng ủy Phòng Tham mưu, phối hợp cấp ủy địa phương kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ và chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự TP.Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Bình Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quy hoạch, đền bù và xây dựng các công trình chiến đấu trên đảo Lý Sơn. Tiến hành quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT tại 13/13 huyện, thị xã và thành phố; xây dựng kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, toàn bộ, khi ban bố tình trạng khẩn cấp.
 
Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã tác động tích cực đến việc đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, cho diễn tập KVPT năm 2021 ở các huyện và cho nhiệm vụ cách ly công dân trên địa bàn tỉnh...
 
Thượng tá Lương Đình Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ QPQSĐP của tỉnh. Đặc biệt, qua phong trào Thi đua Quyết thắng, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 

.