Giữ vững ổn định khu vực biên giới biển

10:10, 22/10/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới biển (KVBGB) của tỉnh.
[links()]
 
Nhiều phong trào thi đua sôi nổi
 
Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, BĐBP tỉnh đã triển khai toàn diện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới". Các cơ quan, đơn vị BĐBP đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch các phong trào thi đua như: “Chính quy, mẫu mực, kỷ cương, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu” trong huấn luyện; “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, “Dân vận khéo” và phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”...
 
Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng Sa Kỳ.
Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng Sa Kỳ.
Phong trào thi đua của các tổ chức trong lực lượng BĐBP tỉnh diễn ra sôi nổi và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, các phong trào như “Thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển"; tủ sách thanh niên; trồng 2.500 cây xanh, thu gom trên 5,2 tấn rác thải; tặng hàng nghìn suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...   
 
Nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng BĐBP tỉnh trong năm 2021 là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Bộ đội Biên phòng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào KVBGB; xử lý và tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự KVBGB. Các cơ quan, đơn vị BĐBP đã chủ động triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ trên biển và đã kêu gọi hàng nghìn lượt phương tiện vào nơi tránh trú an toàn...
 
Hoàn thành các nhiệm vụ trung tâm
 
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh đã phá, bắt 10 vụ/11 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo, vật liệu nổ; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và phát hiện xử lý 96 vụ/118 đối tượng buôn lậu, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, phạt hơn 827 triệu đồng. Lực lượng BĐBP tỉnh đã tích cực phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách. 
 
Các đơn vị BĐBP đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động và triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”; duy trì hoạt động của 16 chốt phòng, chống dịch tại KVBGB. Lực lượng BĐBP đã cấp phát miễn phí hơn 12.000 khẩu trang, cấp thuốc miễn phí cho 825 lượt người dân và hàng chục nghìn vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng.
 
Đại tá Trương Quang Đảng - Chính ủy BĐBP tỉnh,  cho biết, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 trong lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai tích cực, toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm với các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các cơ quan, đơn vị BĐBP thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh KVBGB; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn đóng quân...
 
Bài, ảnh: X. THIÊN
 
 
 

.