Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

09:10, 13/10/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng gia tăng hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự; đồng thời làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng. Với phương châm "vừa chống dịch, vừa phòng, chống tội phạm", Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn biên giới biển.
[links()]
 
Nhiều thủ đoạn tinh vi
 
Khoảng 19 giờ, ngày 23/9, trong lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (BĐBP tỉnh) và Công an TX.Đức Phổ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại đèo Bình Đê, đối tượng Phạm Minh Tiến, ở thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) điều khiển xe máy xin qua chốt, với lý do nhận hàng hóa thiết yếu của người thân ở phường Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn (Bình Định). Thấy Tiến có biểu hiện đáng ngờ, lực lượng BĐBP kiểm tra "hàng thiết yếu” của Tiến thì phát hiện bên trong thỏi son và chai nước trà xanh có chứa 0,14g ma túy đá. Ngay lập tức Tiến bị di lý về Đồn Biên phòng Sa Huỳnh để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại đây, Tiến thừa nhận mình được một người ở cùng thôn thuê vận chuyển ma túy.
 
Đối tượng Trương Đình Tài bị Đồn Biên phòng Lý Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.                  Ảnh: K.TOÀN
Đối tượng Trương Đình Tài bị Đồn Biên phòng Lý Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: K.TOÀN
Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ- Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Sa Huỳnh) cho biết, Tiến là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền giải cơn nghiện,  Tiến trở thành người sai khiến của các đối tượng  chuyên phân phối ma túy lẻ. 
 
Theo Thượng tá Trịnh Chí Tàu - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh, hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy diễn biến khá manh động và phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi. Điển hình như vụ án do Trương Đình Tài, ở thôn Tây, An Vĩnh (Lý Sơn), bị Đồn Biên phòng Lý Sơn (BĐBP tỉnh) phá bắt vào ngày 23/7. Đối tượng này đã dùng quả cam khoét ruột cho 50g ma túy vào bên trong, rồi đóng lại trà trộn với nhiều quả cam khác. Khi bắt đối tượng này, lực lượng chức năng rất khó khăn mới tìm ra quả cam có chứa ma túy, để buộc đối tượng phải nhận tội.
 
Đấu tranh, trấn áp tội phạm
 
Thời gian qua, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực biên giới biển nói riêng diễn biến phức tạp. Lợi dụng tình hình trên, các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật, tác động xấu đến cuộc sống của người dân. Theo thống kê, từ tháng 7/2021 đến nay, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của BĐBP tỉnh đã phát hiện, phá bắt và khởi tố 4 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ vận chuyển, tàng trữ xăng dầu không có nguồn gốc, xuất xứ. Qua đó, thu giữ trên 60g ma túy tổng hợp và hơn 1.500 lít xăng dầu.
 
Tuy gặp khó khăn, nguy hiểm khi vừa phải chống dịch, vừa chống tội phạm, song cán bộ, chiến sĩ BĐBP quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn biên giới biển. Nhiều vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, gian lận thương mại... được các đơn vị phát hiện phá bắt thành công.  
 
Đại tá Nguyễn Văn Cảnh - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh, hoạt động của tội phạm về ma túy là nguyên nhân gây ra các loại tội phạm, gây mất ổn định an ninh trật tự. Việc tụ tập sử dụng ma túy dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng. Nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, dịch bệnh lén lút ra ngoài khu vực phong tỏa, vượt chốt kiểm soát dịch vận chuyển ma túy để cung cấp cho các con nghiện, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển. 
 
Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ điều tra, rà soát đối tượng cầm đầu trong mua bán, kinh doanh trái pháp luật để đấu tranh ngăn chặn. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển.
 
X.THIÊN - K.TOÀN
 
 

.