Triển khai dự án rà phá bom mìm

11:08, 24/08/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 24.8, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Xây dựng văn kiện dự án “Việt Nam – Hàn Quốc chung tay xây dựng khu dân cư hòa bình và phát triển” với 3 điểm cầu Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên Huế. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Võ Văn Bá - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

[links()]

Dự án được thực hiện nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời đáp ứng yêu cầu ổn định lâu dài. Trong đó, chủ yếu là triển khai các hoạt động rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, giáo dục nguy cơ và phát triển nông thôn bền vững, với các đối tượng được hưởng lợi trực tiếp là cộng đồng dân cư, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế và cơ quan khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia (VNMAC).

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Tổng mức đầu tư 33 triệu USD, dự án được thiết kế với quy mô 4 nhánh gồm: Rà phá bom mìn; quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực; hỗ trợ nạn nhân, giáo dục nguy cơ và hỗ trợ phát triển tại 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện điểm cầu Quảng Ngãi, Đại tá Võ Văn Bá đồng thuận và đánh giá cao định hướng, quy mô của dự án. Đại tá Võ Văn Bá đề nghị, để đảm bảo thực hiện tốt dự án, cần bổ sung những văn bản hướng dẫn thống nhất, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các tỉnh thực hiện một cách đồng bộ.

Qua khảo sát, diện tích ô nhiễm bom mìn tại Quảng Ngãi hiện nay còn rất lớn, với 16.645 ha (chỉ giảm 18% so với trước đây là 20.245 ha) nên rất mong VNMAC quan tâm thêm địa bàn để đảm bảo cuộc sống cho người dân Quảng Ngãi.

Tin,ảnh: T.NHÀN


.