Những chiến công trên biển

09:08, 12/08/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, tàu thuyền sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...
[links()]
Thời gian qua, tình hình ở Biển Đông và thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSB thêm khó khăn. Tuy nhiên, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 2 đã khắc phục mọi khó khăn và lập nhiều chiến công lớn. 
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cứu hộ tàu của ngư dân bị nạn trên biển.  Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cứu hộ tàu của ngư dân bị nạn trên biển. Ảnh: PV
Vùng CSB 2 đã tổ chức gần 120 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, với hơn 45 nghìn hải lý an toàn. Trong đó có 21 lần thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật tại các điểm đảo. Vùng CSB 2 đã phát hiện theo dõi hàng chục lượt tàu quân sự, tàu chấp pháp, tàu thăm dò và hơn 1.000 tàu cá dân binh của nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; qua đó đấu tranh, yêu cầu tàu nước ngoài rời khỏi vùng biển nước ta, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo.
 
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, Vùng CSB 2 còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Vùng CSB 2 đã tổ chức kiểm tra, xử lý 55/58 tàu trên biển. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý 4 vụ, với 9 phương tiện; tịch thu hơn 24 nghìn lít dầu FO, hơn 1,8 triệu lít xăng RON 92, hơn 5,5 nghìn tấn quặng titan, 2.552 tấn than cám. Tổng số tiền xử phạt, bán phát mại tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Với chiến công này, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen. Ngoài ra, Vùng CSB 2 phối hợp với các lượng lượng triệt phá thành công 4 chuyên án, 23 vụ án về ma túy; bắt giữ 44 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 872g ma túy các loại; đấu tranh, khởi tố 2 vụ án về ma túy, bắt giữ 2 đối tượng.
 
Bên cạnh đó, Vùng CSB 2 đã phối hợp, sử dụng 15 lượt phương tiện tàu, xuồng, xe thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, cứu thành công 4 phương tiện, với 33 người; phối hợp sơ tán 2.000 người dân tỉnh Quảng Trị. Sau bão, lụt, đơn vị đã cử 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ nhân dân sửa chữa 12 căn nhà bị thiệt hại nặng, 3 trường học và nhiều công trình xã hội khác ở các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi bão lũ...
 
Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Vùng CSB 2 cho biết, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng CSB rất đặc thù và luôn đối mặt với hiểm nguy. Dù vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không quản hiểm nguy cứu giúp nhân dân bị nạn như giúp chính người thân trong gia đình mình, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, thì công tác huấn luyện đư­ợc duy trì thư­ờng xuyên, bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", khẩu hiệu hành động “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”.
 
Với những chiến công trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2020, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã được Bộ Quốc phòng tặng 2 Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tặng Bằng khen trong phòng, chống dịch Covid-19...
 
X.THIÊN
 
 
 

.