Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

09:01, 08/01/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo trong công tác. Nhiều hoạt động, phong trào mang lại hiệu quả và có sức lan toả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và tích cực phòng chống dịch bệnh, thiên tai.
[links()]
Đấu tranh với tội phạm vùng biên
 
Với nhiệm vụ đặc thù là đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển của tỉnh, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) đã trải qua một năm vô cùng vất vả và thường xuyên đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, với bản lĩnh và nghiệp vụ vững vàng, lực lượng này đã lập nhiều chiến công xuất sắc. 
Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực cửa khẩu, cảng biển của tỉnh.
Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực cửa khẩu, cảng biển của tỉnh.
Theo Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Cảnh, trong năm 2020, lợi dụng tình hình các lực lượng chức năng tập trung phòng, chống dịch Covid-19, các loại tội phạm phạm tăng cường hoạt động phạm pháp với nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí là ngang nhiên trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Có trường hợp đối tượng dùng xe tự chế chở hàng tạ thuốc nổ nhằm đánh lừa lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lực lượng BĐBP đã nắm chắc tình hình nên nhiều đối tượng đã bị bắt giữ. Có trường hợp việc theo dõi, phá án phải mất nhiều ngày, với các phương án nghiệp vụ đặc biệt...
 
Trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã bắt giữ 114 vụ/126 đối tượng vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới biển với các tội danh mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, ma tuý và buôn lậu xăng dầu. Trong đó, khởi tố hình sự 12 vụ/13 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 102 vụ/113 đối tượng, tổ chức; thu nộp ngân sách hơn 786 triệu đồng. Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài với số tiền gần 1 tỷ đồng. Thực hiện công tác biên phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, BĐBP tỉnh đã nắm, xử lý hơn 500 tin liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia...
 
Không khí thi đua lan tỏa rộng khắp
 
Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát 2 đợt và diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh duy trì thường xuyên các chốt kiểm dịch trên địa bàn biên giới biển. Qua đó, phối hợp với các ngành chức năng kiểm dịch và tuyên truyền phòng, chống dịch cho nhân dân khu vực biên giới biển và hơn 98.500 lượt người ra vào huyện Lý Sơn. Lực lượng BĐBP đã cấp miễn phí 14.500 chiếc khẩu trang, 4.500 bánh xà phòng và nước sát khuẩn, 4 máy sát khuẩn tay tự động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người ở xã Ba Lế (Ba Tơ) các xã khu vực biên giới biển của tỉnh... Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã đăng ký, kiểm soát tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn cho gần 1.900 lượt tàu/gần 11.000 lượt thuyền viên/gần 15.700 tấn hàng hoá và hơn 96.500 lượt hành khách đảm bảo an toàn...
 
Chính uỷ BĐBP tỉnh, Đại tá Trương Quang Đảng cho biết: Trong năm 2020, phong trào thi đua đã tập trung vào 3 khâu đột phá với phương châm là kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua chuyên ngành, chuyên đề gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thi đua được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân... Công tác khen thưởng kịp thời, công khai, dân chủ. Qua đó, tạo không khí thi đua rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể.
 
Với những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP tỉnh năm 2020, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 48 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Tiêu biểu là, tập thể Phòng Tham mưu (BĐBP tỉnh) được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua; Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm, các Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Lý Sơn được tặng danh hiệu "Đơn vị thi đua Quyết thắng".
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.