Ngành kỹ thuật quân sự: Nhiều cải tiến mang lại hiệu quả

09:12, 09/12/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phát động phong trào đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng. Hưởng ứng phong trào, cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) đã có nhiều sáng kiến, cải tiến có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.
[links()]
Năm 2020, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phải dồn sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp tham gia đón công dân từ vùng dịch trở về các khu cách ly của tỉnh và cũng là lực lượng tham gia phục vụ tại đây.
 
Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ vừa tham gia phòng, chống dịch vừa đảm bảo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, tổ chức quán triệt, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia tìm tòi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện cũng như tham gia phòng, chống dịch bệnh. 
 
Hệ thống phun thuốc tiêu độc khử trùng cơ động được gắn trên ô tô phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.          Ảnh: T.Hân
Hệ thống phun thuốc tiêu độc khử trùng cơ động được gắn trên ô tô phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: T.Hân
 
Điển hình như Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tá Trần Văn Minh đã cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Trạm sửa chữa tổng hợp nghiên cứu hoàn thiện và đưa vào sử dụng “Hệ thống phun thuốc tiêu độc khử trùng cơ động”. Thiếu tá Trần Văn Minh cho biết: Trong nhiều thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thực hiện sáng kiến và đưa vào sử dụng hệ thống phun thuốc khử trùng cơ động của đơn vị đã mang lại hiệu quả cao, với các ưu điểm là vận hành đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm dung dịch khử trùng và nhân lực, góp phần phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
 
Những năm qua, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu về chuyên ngành, đảm bảo đúng hệ số kỹ thuật, đảm bảo vũ khí, thiết bị, phương tiện, xe máy, tàu thuyền. Hằng năm, đơn vị tiếp nhận vũ khí của trên cấp, sau đó phân loại, bảo quản, bảo dưỡng phục vụ diễn tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện hóa nghiệm, kiểm tra chất lượng đạn, thuốc nổ và đảm bảo nhà kho đạt 5 nội dung.
 
Hai năm gần đây, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật đã có 10 sáng kiến, cải tiến phục vụ đắc lực cho công tác quân sự, quốc phòng, như dụng cụ tháo lắp lò xo hồi vị má phanh xe ô tô và bộ dụng cụ tháo bi chữ thập xe Zin 157, Zin 130, Thiết giáp PTR 152, cải tiến giá kiểm tra súng B40, B41. Những mô hình này được Bộ CHQS tỉnh đưa vào phục vụ huấn luyện.
 
Theo Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Võ Tấn Tài, trong mùa huấn luyện năm 2020, LLVT tỉnh phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, những sáng kiến được thực hiện ngay trong lúc xảy ra dịch Covid-19, đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, góp phần cùng với chính quyền và nhân dân trong tỉnh khống chế được dịch bệnh lây lan.
 
Nhiều sáng kiến của Phòng Kỹ thuật được đánh giá chất lượng tốt, có tính ứng dụng rộng rãi là minh chứng hiệu quả thiết thực của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
 
   T. HÂN - X.THIÊN
 
 
 

.