Lực lượng vũ trang giúp dân phòng chống bão số 9

12:10, 27/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp đến địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, các đại phương và cùng LLVT toàn tỉnh đang dốc toàn lực lượng nhanh chóng triển khai công tác chằng chống, di dời bà con nhân dân đến các khu vực an toàn.
 
Sáng ngày 27.10, tại huyện Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Võ Văn Bá đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 của huyện.

 

Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện giúp dân chằng chống nhà cửa
Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện giúp dân chằng chống nhà cửa
Theo dự báo ngày 28.10, bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh, huyện Bình Sơn là địa phương có khả năng bão đổ bộ trực tiếp. Hiện nay LLVT huyện Bình Sơn đã tập trung lực lượng chèn chống doanh trại, kho tàng, tổ chức di dời 200 hộ dân với 500 nhân khẩu tại xã Bình Đông đến nơi tránh trú an toàn; phối hợp với Biên Phòng tổ chức keo gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài biển biết thông tin về tình hình bão để tránh trú, neo đậu an toàn; cùng với các lực lượng địa phương chèn chống nhà cửa cho nhân dân…

 

Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại xã Bình Thạnh
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Võ Văn Bá kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại xã Bình Thạnh
Qua kiểm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Võ Văn Bá, yêu cầu Ban CHQS huyện Bình Sơn theo dõi sát tình hình diễn biến đường đi của bão, kịp thời, đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân. Làm tốt công tác, phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có tình huống, góp phần giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão số 9 gây ra.
 
 
Tin, ảnh: Thành Hân
 
 

.