Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

02:08, 13/08/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đạt nhiều kết quả tích cực.
TIN LIÊN QUAN

Đội trưởng Đội chuyên đề 01, Phòng tham mưu (PV01) Công an tỉnh, trung tá Trần Quốc Huy cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong triển khai thực hiện, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chỉ thị của cấp trên về thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ), gắn với việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)”. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tăng cường công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh...
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT.                               Ảnh: BS
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: BS
Trong những tháng đầu năm 2019, lực lượng công an tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại 197 điểm khu dân cư, cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh, với hơn 37.200 lượt người tham dự. Qua phong trào này, nhân dân cung cấp cho công an trên 1.000 nguồn tin tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ nguồn tin của nhân dân, lực lượng công an đã vận động người dân giao nộp 22 súng độ tự chế; 4 súng: K54, K59, rulo; 1 quả đạn 105 ly, 26 viên đạn các loại, 1kg pháo nổ, 34,5kg pháo hoa, 19kg hóa chất để chế tạo pháo hoa.

Lực lượng công an cũng tổ chức 36 diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các xã, phường, thị trấn, có hơn 2.500 lượt người tham dự. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 100 điểm, có 4.503 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong việc tham gia phòng, chống tội phạm.

 Hướng dẫn 7.915 lượt người ký cam kết không vi phạm pháp luật; tổ chức hơn 100 lượt thăm hỏi, tranh thủ, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo tham gia bảo đảm ANTT, giải quyết khiếu kiện liên quan đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân và nghi kỵ đồ độc trên địa bàn các huyện miền núi. Đặc biệt, lực lượng công an đã xây dựng mới 8 mô hình và nhân rộng 3 mô hình điển hình về phòng, chống tội phạm. Có 183/184 xã, phường, thị trấn; 961/1.066 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”...

Với những kết quả đạt được, Bộ Công an đã tặng 3 Cờ thi đua, 14 Bằng khen cho 17 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 52 Bằng khen cho 46 tập thể và 6 cá nhân; Công an tỉnh tặng 206 Giấy khen cho 149 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Q.Huy - B.Sơn

 

.