Lực lượng vũ trang tỉnh: Đồng hành xây dựng quê hương

05:05, 01/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong chặng đường 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Bùi Tá Tuân, cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân đi vào chiều sâu và ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) thăm hỏi người dân xã Sơn Kỳ (Sơn Hà).
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) thăm hỏi người dân xã Sơn Kỳ (Sơn Hà).


Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tham mưu xây dựng các công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, doanh trại các cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, phù hợp với thế trận phòng thủ chung. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng các lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) đảm bảo số lượng và chất lượng.

Đến nay, 100% thôn có lực lượng DQTV, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt gần 96%. Hiện 100% xã, phường, thị trấn thành lập trung đội dân quân cơ động; 100% xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh thành lập tiểu đội dân quân thường trực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành quân sự cơ sở và kiến thức quốc phòng hằng năm đúng đối tượng. Trong đó có các đối tượng được quan tâm bồi dưỡng như chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, lãnh đạo các doanh nghiệp và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Dựng xây quê hương giàu đẹp

Những năm qua, mối quan hệ giữa các đơn vị LLVT tỉnh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thường xuyên được tăng cường, củng cố. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng DQTV, DBĐV tham gia giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão lũ, hạn hán; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội...

Lực lượng dân quân tự vệ TP.Quảng Ngãi nạo vét kênh mương nội đồng giúp người dân thôn Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi).
Lực lượng dân quân tự vệ TP.Quảng Ngãi nạo vét kênh mương nội đồng giúp người dân thôn Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi).


Trong 5 năm gần đây (2013-2018), LLVT đã tham gia lao động giúp nhân dân 29.000 lượt ngày công, làm mới 476km đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng 471 công trình phục vụ dân sinh, giúp dân thu hoạch 55ha lúa, chữa cháy 114ha rừng, sửa chữa 36 trường học...

Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và chủ trương “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ thông qua chương trình “nghĩa tình đồng đội”, LLVT đã xây dựng được 152 nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 12 nhà đồng đội tặng gia đình quân nhân.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy giúp đỡ 5 xã miền núi khó khăn, mỗi năm LLVT tỉnh đã xây dựng một công trình phục vụ dân sinh và các hoạt động thiết thực giúp dân. Những việc làm trên đã góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, thắt chặt tình cảm quân dân, làm sáng ngời thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Suốt 3 thập kỷ qua, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của quân và dân trong tỉnh tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân. “Thế trận lòng dân”, nhân tố cơ bản của thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Mối quan hệ quân dân được tăng cường... Thành tựu ấy là động lực để quân và dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.


Bài, ảnh: XUÂN BẢO





 


.