Vì quê hương Đức Phổ bình yên

09:04, 15/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội" trên địa bàn huyện Đức Phổ thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là hiệu quả mang lại từ Chương trình “Vì quê hương Đức Phổ bình yên”.

Trưởng Công an huyện Đức Phổ, Đại tá Đào Quang Minh cho biết: Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững, nhưng có lúc, có nơi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Đó là, tinh thần, ý thức tham gia lên án, tố giác tội phạm của một bộ phận nhân dân chưa cao, thậm chí một số trường hợp còn thờ ơ trước những hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của một số cá nhân. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hay được triển khai, nhưng do thiếu kinh phí nên không được duy trì thường xuyên. Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người hoàn lương thực hiện chưa đồng bộ...

Trung tâm thị trấn Đức Phổ.           Ảnh: TL
Trung tâm thị trấn Đức Phổ. Ảnh: TL


Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Phổ đã mạnh dạn đề xuất thực hiện Chương trình “Vì quê hương Đức Phổ bình yên”, nhằm huy động các nguồn lực từ xã hội tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện; kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, khơi dậy tinh thần tích cực lên án, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời hỗ trợ đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội...

Qua một năm triển khai thực hiện, chương trình đã huy động được hơn 484 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Từ nguồn kinh phí này, chương trình đã hỗ trợ 2 con bò giống, 1 con bê, với tổng số tiền 39 triệu đồng cho 2 người tái hòa nhập cộng đồng; tặng quà cho học sinh hiếu học là con của người tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 2 triệu đồng cho 1 công dân cung cấp thông tin có giá trị giúp Công an huyện khám phá nhanh 1 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người...

Ông Lữ Thành Lên, ở thôn An Định, xã Phổ Thuận, là người được Chương trình “Vì quê hương Đức Phổ bình yên” tặng bò giống trị giá 17 triệu đồng để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, xúc động nói: "Gia đình tôi sẽ nuôi dưỡng bò thật tốt để gầy đàn, góp phần phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống".  

Đại tá Đào Quang Minh nhận định, thông qua Chương trình “Vì quê hương Đức Phổ bình yên” đã huy động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra, phá nhiều vụ án.    

                                BÁ SƠN


.