Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh):
Lá cờ đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

10:12, 10/12/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 do Giám đốc Công an tỉnh phát động, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì nhân dân phục vụ”, Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác.

TIN LIÊN QUAN

Gần 7 năm qua, Phó Trưởng Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh), Trung tá Đào Văn Ấu, cứ vài tuần lại có mặt ở xã Sơn Thành (Sơn Hà) để nắm tình hình, kịp thời động viên, giúp đỡ người dân ở địa phương vươn lên trong cuộc sống. Hầu hết các sự việc xảy ra ở địa phương, anh đều có mặt.

 

Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh)  thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).
Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).


Bên cạnh đó, Trung tá Đào Văn Ấu còn tích cực hỗ trợ địa phương triển khai mô hình “Người có uy tín trong công tác vận động nhân dân tham gia bài trừ tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng nông thôn mới”. Bà Đinh Thị Đào, người có uy tín ở xã Sơn Thành chia sẻ: “Tôi cùng với một số già làng đã tham gia giải quyết nhiều vụ nghi kỵ đồ độc; động viên người dân đến cơ sở y tế để khám, điều trị bệnh mỗi khi đau ốm". Cũng theo bà Đào, để bà thực hiện tốt công tác này, cán bộ Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) thường xuyên truyền đạt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; và những kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân.
 

Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Năm 2018, đơn vị được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...

Trong năm 2018, Phòng An ninh đối nội phối hợp với chính quyền, công an các xã ở miền núi trong tỉnh triển khai có hiệu quả 7 mô hình về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong tôn giáo, dân tộc. Qua đó đã phát huy mạnh mẽ vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia giải quyết thành công nhiều trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp đất đai trên địa bàn; đồng thời cung cấp nhiều thông tin kịp thời, có giá trị để phục vụ tốt cho công tác tham mưu của đơn vị trong giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT ở cơ sở.

Đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số nhóm người theo “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”, nhiều trường hợp về nhà yêu cầu cha, mẹ đập bỏ bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên... Trước tình hình đó, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ổn định tình hình an ninh trật tự. Đơn vị cũng tích cực phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2018 và diễn tập thực binh xử lý tình huống tập trung đông người, phá rối an ninh, khủng bố, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018.

Bên cạnh đó, Phòng An ninh đối nội còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đơn vị đã phối hợp tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân ở xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) và xã Ba Vinh (Ba Tơ); tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại Khu căn cứ Nước Oa - Ban An ninh Khu 5 (Quảng Nam) và xã Phổ Vinh (Đức Phổ)... Tổng số tiền hoạt động từ thiện trong năm 2018 của đơn vị hơn 100 triệu đồng.

Phó Trưởng Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh), Trung tá Huỳnh Tấn Vũ cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.


  Bài, ảnh: Văn Nam



 


.