Hiệu quả từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

02:11, 26/11/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với khẩu hiệu “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được công an, các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

TIN LIÊN QUAN

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng công an Quảng Ngãi đã chủ động nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), nhất là các vụ việc liên quan đến  tranh chấp, khiếu kiện, phản đối các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an đã chủ động phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa những âm mưu, ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

 

Lực lượng Công an tỉnh  bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng súng gây án tại tỉnh KonTum lẩn trốn tại địa bàn huyện Sơn Hà.
Lực lượng Công an tỉnh bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng súng gây án tại tỉnh KonTum lẩn trốn tại địa bàn huyện Sơn Hà.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các đơn vị công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 
Ghi nhận thành tích đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2018 Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng 1 Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 Bằng khen và thưởng 30 triệu đồng về thành tích đột xuất, tặng 6 Bằng khen về thành tích thực hiện các chuyên đề công tác...

Công an tỉnh đã tổ chức 3 đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; tiếp nhận và giải quyết 598/656 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt 91,16% (vượt 1,16% chỉ tiêu của Bộ Công an; tăng 0,39% so với năm 2017); điều tra, khám phá 470/563 vụ việc tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt 83,48% (vượt 8,48% chỉ tiêu của Bộ Công an; giảm 8,79% so với năm 2017).

Đã điều tra, khám phá 16/16 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (vượt 10% chỉ tiêu Bộ Công an). Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, trong đó giảm số vụ hơn 35%. Trong hoạt động tố tụng, không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình và vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng 5 phần mềm phục vụ yêu cầu công tác, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Năm 2018, Công an tỉnh được Bộ Công an chấm điểm xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2017).

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Xây dựng mới 74 mô hình, nhân rộng 11 mô hình hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, “Dân vận khéo”. Công an các cấp duy trì tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại 227 điểm, với hơn 88.000 người tham dự, có 1.355 ý kiến góp ý cho lực lượng công an xã. Qua đó, giúp lực lượng công an phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao...

  Bài, ảnh: Hà Xuyên

 


.