Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"

09:10, 13/10/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 12.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cùng Đại tá Trương Quang Đảng- Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. 

TIN LIÊN QUAN

Dự Hội nghị có Đại tá Phạm Thái Sơn- Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng II, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, các sở, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương khu vực biên giới biển.
 
Qua 10 năm thực hiện “ Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009- 2019 trên toàn tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt. Cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã làm cho các hoạt động “Ngày  Biên phòng toàn dân” được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, nhất là tại các đại phương khu vực biên giới biển. 
 
Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về “Ngày Biên phòng toàn dân’ được nâng lên. Các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 
 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Nhiều mô hình, phong trào hướng về biển đảo mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, hiệu quả, thiết thực như: “BĐBP tỉnh Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mớỉ”, chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nhà cho người nghèo”, Chương trình “Nâng bước em tới trường", “Hãy làm sạch biển”... Từ  đó, đã huy động nguồn kinh phí đáng kể xây dựng được hàng nghìn mét đường bê tông nông thôn, 42 ngôi nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; nhận đỡ đầu thường xuyên 35 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 con bò giống cho những hộ nghèo...
 
Thông qua đó, đã góp phần làm cho tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; nhân dân tin tưởng, kiên trì ra khơi, bám biển sản xuất, cùng tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng nỗ lực vượt qua khó khăn để quản lý, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình hiện nay.
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình tiến trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019. 
 
Để thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, nhất là lực lượng chuyên trách cần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với biên giới quốc gia, chủ quyền vùng biển, giữ vững trật tự kỷ cương, pháp luật ở khu vực biên giới biển.
 
Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam; chủ động đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm; tích cực giáo dục cảm hóa và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường phổ biến pháp luật đến từng người dân, từng hộ gia đình và cán bộ khu vực biên giới biển. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước có nhiều giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội trên khu vực biên giới biển.
 
Tiếp tục quán triệt, tổ chức có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bào vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trồng tình hình mới; xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới. 
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 43 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009- 2019; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân.
 
H.P
 
 

.