Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Ngãi

06:08, 24/08/2017
.

 


(Baoquangngai.vn)- Chiều 24.8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2015 - 2017. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, thiếu tướng Đỗ Danh Vượng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì hội nghị. 
 
Giai đoạn 2015 - 2017, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung Quy chế phối hợp giữa hai bên. Trong đó đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành, huyện biên giới biển, đảo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng địa phương.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, đảo của Tổ quốc... 
 
Phát biển tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
 
Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo BĐBP tỉnh thực hiện tốt quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo; nắm chắc tình hình trên biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển. Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc...
 
Tin, ảnh: PV
 

.