Giữ bình yên vùng ven biển xã Nghĩa An

05:06, 14/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Công an xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế vùng ven biển.
Đã từ lâu, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nghĩa An luôn xác định phương châm làm việc với tinh thần hết việc, chứ không hết giờ. Thiếu tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an xã Nghĩa An, chia sẻ: Nhiều lúc phải đến 22 hay 23 giờ đêm anh em chúng tôi mới ăn tối, vì giải quyết xong công việc lúc nào thì ăn lúc đó. Vất vả nhưng anh em ở đây rất nhiệt tình, yêu nghề, cùng chia sẻ vượt qua khó khăn, chính vậy, công việc luôn hoàn thành tốt. 
 
Những năm gần đây, nhờ hệ thống giao thông phát triển, bãi biển Tân An, xã Nghĩa An đã trở thành điểm kinh doanh sầm uất của địa phương, thu hút nhiều lượt khách đến ăn uống, nghỉ mát. Để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, Công an xã Nghĩa An đã phối hợp với lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ thường xuyên tuần tra, gặp gỡ, trao đổi thông tin về an ninh, trật tự (ANTT) với các chủ cơ sở kinh doanh tại đây.

 

Công an xã Nghĩa An và Bộ đội Biên phòng, bảo vệ dân phố trao đổi thông tin với chủ dịch vụ ăn uống tại bãi biển Tân An
Công an xã Nghĩa An và Bộ đội Biên phòng, bảo vệ dân phố trao đổi thông tin với chủ dịch vụ ăn uống tại bãi biển Tân An
Qua đó, kịp thời xử lý nhanh nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. Là người buôn bán tại bãi biển Tân An, chị Trần Thị Chi, cho biết: Lúc đầu có vài quán nhậu, tình trạng thanh niên ăn nhậu quá giờ, gây mất ANTT thường xảy ra, nhưng lực lượng công an xã luôn có mặt kịp thời, giải quyết nhanh các vụ việc. Cũng xuất phát từ tình hình đó, công an xã đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, giúp chúng tôi nâng cao ý thức, tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.
 
Thời gian gần đây, xã Nghĩa An còn xuất hiện trên hàng chục dịch vụ văn hóa, giải trí như karaoke và internet. Vì thế, Công an xã Nghĩa An đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các chủ dịch vụ hoạt động kinh doanh chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong công tác phòng ngừa tội phạm.
 
Bên cạnh đó, Công an xã Nghĩa An còn phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP.Quảng Ngãi) đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt xóa tệ nạn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, từ đầu năm 2017 đến nay, qua công tác phối hợp, Công an xã Nghĩa An và Công an TP.Quảng Ngãi đã triệt phá 6 vụ đánh bạc, bắt xử lý 9 đối tượng, góp phần làm trong sạch địa bàn.
 
Thiếu tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an xã Nghĩa An, cho biết: Trong xu thế hội nhập, tình hình ANTT trong thời gian tới sẽ còn nhiều phức tạp, tuy nhiên, bằng những biện pháp thiết thực, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an xã Nghĩa An sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, bảo đảm ANTT trên địa bàn.
 
Bài, ảnh: Văn Nam

.