Lực lượng vũ trang tỉnh: Chăm lo chính sách hậu phương quân đội

02:05, 25/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định chăm lo chính sách hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, góp phần vun đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

TIN LIÊN QUAN

Đưa các anh về quê nhà an nghỉ

Sau gần 40 năm nằm lại nơi đất khách, trung tuần tháng 4 vừa qua, hài cốt liệt sĩ Trương Văn Lần đã được Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng đưa từ tỉnh Ninh Bình về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ An (Đức Phổ).

Liệt sĩ Trương Văn Lần, sinh năm 1945 tại xóm An Thạch, thôn Hội An 1, xã Phổ An. Năm 1965, anh lên đường tham gia chiến đấu và được biên chế vào Đại đội 47, Tiểu đoàn 14, Đoàn 580. Năm 1970, trong một trận chiến ác liệt, anh bị thương nặng và hy sinh tại Bệnh viện Quân y 5, Quân khu 3 (tỉnh Ninh Bình), sau đó được an táng tại nghĩa trang bệnh viện.

Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Lần được Bộ CHQS tỉnh đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ An (Đức Phổ).
Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Lần được Bộ CHQS tỉnh đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ An (Đức Phổ).


Đầu năm 2017, hài cốt liệt sĩ Đinh Nỏ cũng được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo 1327 tỉnh Thanh Hóa đưa về an táng ở quê hương là huyện Sơn Tây. Việc di dời hài cốt liệt sĩ về quê an táng, góp phần an ủi gia đình thân nhân liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm của LLVT tỉnh đối với lớp cha anh đi trước, trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trưởng Ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh, thiếu tá Phạm Ngọc Thiện cho biết, trong những tháng đầu năm 2017, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận thông tin về 327 liệt sĩ quê ở Quảng Ngãi đang được an táng ở các tỉnh cho gia đình thân nhân để thăm viếng, cất bốc và di chuyển về an táng ở quê nhà. Qua đó, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 24 mộ có cốt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng  đã cung cấp thông tin của 528 liệt sĩ cho 9 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo thiếu tá Phạm Ngọc Thiện, thực hiện Đề án 1327 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tỉnh và một số huyện, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo. Các địa phương đã tích cực thực hiện, trong đó tuyên truyền nhân dân cung cấp thông tin. Hằng năm, Ban chỉ đạo 1327 tỉnh đều xây dựng kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các chiến trường, bệnh xá trong chiến tranh.

Chăm lo cho gia đình chính sách

Cùng với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được LLVT tỉnh quan tâm thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã vận động đóng góp hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh (70 triệu đồng/nhà). Riêng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, Bộ CHQS tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa; đồng thời chỉ đạo các Ban CHQS huyện, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa.

Là một trong 2 trường hợp được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa nhân dịp 27.7 năm nay, ông Đặng Kính (thương binh 3/4), ở thôn Phước Hòa, xã Đức Phú (Mộ Đức) xúc động nói: "Do vết thương thời chiến, nên mất sức lao động, cuộc sống gia đình rất khó khăn, không có điều kiện để xây dựng lại nhà ở. Được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, tôi vay mượn thêm để dựng căn nhà mới. Tôi rất vui vì sắp có chỗ ở ổn định, có nơi thờ cúng hai anh trai là liệt sĩ và mẹ là Mẹ VNAH".

 Ngoài chăm lo các gia đình chính sách, hiện Bộ CHQS tỉnh cùng với Bộ Quốc phòng đang phụng dưỡng 78 Mẹ VNAH còn sống trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cơ quan chính sách đã thẩm định 286 hồ sơ theo Quyết định 62, hiện đang chờ quyết định; chi trả trợ cấp 1 lần cho 554 đối tượng với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng...

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, đại tá Phạm Phi Thường cho biết, mặc dù công tác chính sách gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, đội ngũ cán bộ cơ quan chính sách xác định rõ nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm trong quán triệt, triển khai nhiệm vụ, nên công việc đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"của dân tộc.

Bài, ảnh: X.THIÊN

 


.