Mỹ kích nổ bom tấn để thử độ bền siêu hàng không mẫu hạm

02:03, 09/03/2017
.

Với giá 13 tỷ USD, USS Gerald Ford đã trở thành chiếc tàu sân bay đắt nhất trong lịch sử, nhưng để đưa vào sử dụng, USS Gerald Ford còn phải trải qua một loạt thử thách nghiệt ngã nữa.
 
Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết cuộc thử nghiệm sẽ bao gồm việc kích nổ hai loại bom dưới nước nặng hơn 2.000 kg và hơn 4.000 kg để tạo ra tình trạng nhiễu động đại dương – điều mà tàu USS Gerald Ford không thể tránh khỏi trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ sắp tới. 

 

 

Những vụ nổ này sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho các kỹ sư thiết kế tàu để phân tích tác động của sức nổ đối với lớp vỏ, hệ thống vận hành, vũ khí ở trên tàu.

 
Khả năng chịu áp suất lớn của tàu USS Gerald Ford sẽ là một trong yếu tố quyết định trong quá trình thử nghiệm trước khi chính thức đi vào vận hành.
 
Tàu USS Gerald Ford, là tàu sân bay đầu tiên của lớp Ford với nhiều cải tiến rõ rệt từ lớp Nimitz. Tới khi hoàn thiện, giá của chiếc tàu này sẽ lên tới 13 tỷ USD, đắt nhất trong lịch sử.
 
USS Gerald R. Ford sẽ là chiếc đầu tiên của lớp tàu sân bay mới được xây dựng theo một chương trình trị giá 40 tỷ USD và sẽ là một trong 9 tàu mới mà Hải quân Mỹ được bổ sung năm 2017, trong đó có 4 tàu chiến đấu ven biển, 2 tàu khu trục và 2 tàu ngầm.
 
Tàu sân bay này được thiết kế để trang bị máy bay chiến đấu F-35, sẽ là sự thay đổi cuộc chơi nếu các quốc gia khác có tàu sân bay "đúng nghĩa". 
 
Được biết, tàu sân bay này dài 335m, có thể chứa 85 chiếc máy bay, có thể chở hơn 4.500 người. Vũ khí phòng thủ trên tàu sân bay hạng Ford sẽ gồm 2 máy phóng với mỗi máy có thể phóng 16 tên lửa ESSM chuyên chống lại các tên lửa chống hạm. Tàu này còn có 4 hệ thống vũ khí Phalanx 20mm.
 
theo Báo Tin tức

.