Phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới biển, đảo: Nâng cao hiệu quả phối hợp

10:08, 25/08/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh chủ động hiệp đồng chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới biển, đảo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

TIN LIÊN QUAN

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa bàn khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh được đầu tư phát triển về mọi mặt. Nhiều dự án, công trình được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống nhân dân ngày một cải thiện và nâng cao.  Tuy nhiên, đi cùng với phát triển kinh tế, hoạt động của các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển mua bán, tàng trữ ma túy, vật liệu nổ, gây rối an ninh trật tự cũng có chiều hướng gia tăng, làm cho tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển diễn biến phức tạp.

Bộ đội Biên phòng và Công an huyện Lý Sơn phối hợp tuần tra trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.                                    Ảnh: K.TOÀN
Bộ đội Biên phòng và Công an huyện Lý Sơn phối hợp tuần tra trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: K.TOÀN


Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng và Công an các huyện, thành phố đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, thường xuyên thông báo tình hình, trao đổi các vấn đề có liên quan trên địa bàn. Thượng tá Huỳnh Anh Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết: “Công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng với Công an huyện Lý Sơn đã đi vào chiều sâu và đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện đảo”. Hai đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, tự giác tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền; xây dựng và duy trì có hiệu quả hoạt động của Tổ an ninh nhân dân, tổ tàu thuyền tự quản, bến bãi đảm bảo an toàn; thường xuyên phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo.

Đại tá Đặng Văn Thái - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị, Công an tỉnh cho biết: Từ năm 2011 đến nay, BĐBP và Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 741 vụ/1.350  đối tượng vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự; 18 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, thu giữ hơn 32gram heroin; bắt giữ 13 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, thu giữ 370kg chất nổ, 110 kíp nổ.

Các cơ quan nghiệp vụ hai đơn vị cũng đã phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối cho các đoàn công tác của Trung ương, các sự kiện trọng đại được tổ chức trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo; điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng tổ chức đưa ngư dân và tàu cá ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép…  

Đại tá Bùi Phụ Phú - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận định, BĐBP và Công an đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới biển, đảo. Trong thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng. Kịp thời đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo.

K. TOÀN - X.THIÊN
 


.