Công an huyện Minh Long: Nhiều hoạt động chào mừng ngày truyền thống của ngành

09:07, 23/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2015) và 10 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Minh Long đã phát động nhiều phong trào thi đua, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trung tá Võ Văn Mai - Phó trưởng Công an huyện Minh Long cho biết, việc đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, giúp cho người dân yên tâm lao động, sản xuất là nhiệm vụ hàng đầu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Minh Long tham gia làm sân bê tông cho điểm Trường Mẫu giáo xã Long Mai.                  Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Minh Long tham gia làm sân bê tông cho điểm Trường Mẫu giáo xã Long Mai. Ảnh: PV
Lực lượng trinh sát luôn bám sát địa bàn, nhất là ở những địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án, kế hoạch phù hợp để đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tổ chức quản lý, phân loại đối tượng hình sự để quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai lực lượng đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Công an các xã và các đội nghiệp vụ phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm làm trong sạch địa bàn... “Đây là những việc làm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này, Công an huyện đã  lập được một số thành tích đáng khích lệ. Trong số 12 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm (đánh bạc 5 vụ, 4 vụ gây rối TTCC, 3 vụ trộm cắp), Công an huyện đã xác minh, điều tra làm rõ 10 vụ. Qua đó khởi tố 4 vụ, 5 bị can và đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát 2 vụ, 2 bị can; xử lý hành chính 6 vụ, 19 đối tượng, phạt tiền 73,6 triệu đồng, tịch thu 31,3 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Bên cạnh đó, qua tổ chức công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Công an huyện đã phát hiện và phạt tiền 396 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước 326 triệu đồng...

Điển hình như đêm 21.5, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tổ chức truy lùng các đối tượng trộm cắp cáp viễn thông tại dốc Ông Âu, núi Xuân Thu, thôn Xà Tôn, xã Long Sơn, gồm  Đinh Réo (21 tuổi) và Đinh Gà (39 tuổi), cùng trú xã Long Hiệp. Qua khai thác, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi. Công an thu giữ trên 100m dây cáp bị chúng cắt và đốt lấy lõi đồng cùng các tang vật, phương tiện phạm tội. Hay như ngày 27.4, qua theo dõi, Công an huyện đã triệt xóa một vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi đề do cặp vợ chồng Vi Hữu Nghĩa (41 tuổi) và Lê Thị Mai (37 tuổi) ở thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai tổ chức tại nhà. Qua khám xét hành chính tại nhà và trên người Mai, Công an thu giữ một số phơi đề cùng tiền mặt và hai điện thoại di động. Việc triệt phá ổ đề này tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, như tham gia làm sân bê tông cho điểm trường mẫu giáo thôn Minh Xuân, xã Long Mai trị giá 20 triệu đồng. Trao tiền hỗ trợ làm mới và sửa chữa 2 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ và cán bộ Ban An ninh huyện Minh Long, với tổng giá trị 60 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức 5 đêm văn nghệ tại 5 xã để tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. “Trong đợt thi đua chào mừng 70 năm ngày thành lập Công an nhân dân, Công an huyện tổ chức giải bóng đá công an xã; thi điều lệnh và võ thuật công an; phối hợp với Huyện đoàn mở lớp võ thuật tự vệ cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện; cùng với huyện đoàn tổ chức chuyến công tác từ thiện xã hội tại làng Mum, xã Long Môn...”, trung tá Mai cho biết thêm.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, hết lòng vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Minh Long đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng dân, góp phần xây dựng quê hương Minh Long ngày càng bình yên, giàu đẹp.       
                           
 Bá Sơn


 

.