Đảng bộ Quân sự huyện Lý Sơn: Vững mạnh từ đột phá phát triển đảng viên

03:06, 04/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bên cạnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đảng viên, Đảng bộ Quân sự huyện Lý Sơn còn làm tốt công tác phát triển đảng viên, xem đó là khâu đột phá để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự  địa phương.

Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hằng năm, Đảng bộ Quân sự huyện đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên tạo nguồn để phát triển đảng viên mới. Đồng thời, phân công chi ủy viên theo dõi, bồi dưỡng quần chúng có động cơ phấn đấu rõ ràng, nhất là những đoàn viên ưu tú trong đơn vị. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã phát triển đảng viên vượt 130%. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã kết nạp 7 đảng viên mới, đạt 125% chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung cho chi bộ những đảng viên có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, làm nòng cốt trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự trên đảo tiền tiêu.

Đảng viên trẻ, thiếu úy Phạm Hoàng Việt (bên trái) nhận quyết định kết nạp Đảng.
Đảng viên trẻ, thiếu úy Phạm Hoàng Việt (bên trái) nhận quyết định kết nạp Đảng.


Vừa được chi bộ kết nạp vào Đảng nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5), thiếu úy chuyên nghiệp Phạm Hoàng Việt, nhân viên quản lý, Đại đội pháo phòng không 37mm (Ban CHQS Lý Sơn), chia sẻ: "Em rất vinh dự được kết nạp Đảng đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ. Vì thế, em sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó".

Thượng tá Nguyễn Thành Định - Phó Bí thư Đảng bộ, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lý Sơn, cho biết: Để hoàn thành chức năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện Lý Sơn luôn xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trong đó lấy việc phát triển đảng viên làm mũi nhọn đột phá. Trong LLVT huyện Lý Sơn từ người chiến sĩ nuôi quân, nhân viên văn thư, tiểu đội trưởng, chiến sĩ vệ binh, mỗi người một nhiệm vụ, chức trách nhưng tất cả đều có chung nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên và nỗ lực phấn đấu rèn luyện trong mọi lúc, mọi nơi. Ngoài việc tạo nguồn phát triển Đảng mới đối với đối tượng phục vụ  trong quân đội, đảng ủy cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới trong đối tượng là quân nhân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở sau này.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Thành Định, qua theo dõi, 100% đảng viên mới được kết nạp đều thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, không ngại khó khăn thử thách, có ý chí rèn luyện, phấn đấu vươn lên, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, quân đội và nhân dân. Nhiều đồng chí sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu tiên phong, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm liền, 100% các đảng viên dự bị đều đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Nhiều đồng chí trong quá trình phấn đấu lập thành tích được các cấp khen thưởng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, trong đó chú trọng đặc biệt đến công tác phát triển đảng viên mới là một trong những bước đi đúng, cách làm hay, giúp Đảng bộ Quân sự huyện Lý Sơn liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
           

T. HÂN-X.THIÊN
 


.