An ninh, trật tự trong dịp lễ cơ bản được đảm bảo

02:05, 04/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau lễ 30.4 và 1.5 năm nay, bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật đến người dân, những ngày qua, Công an (CA) các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuần tra, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm...

TIN LIÊN QUAN

Đại tá Dương Văn A - Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn, Trưởng đồn Công an KKT Dung Quất cho biết, để đảm bảo ANTT trên địa bàn KKT Dung Quất, Đồn đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nắm tình hình để phòng ngừa tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền để công nhân và người dân chấp hành nghiêm pháp luật và TTATGT trong những ngày lễ. Đồng thời tiến hành kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng đối với các DN có sử dụng người lao động nước ngoài làm việc. “Khu vực bến cảng, NMLD Dung Quất…luôn được cán bộ, chiến sĩ túc trực, tuần tra, nhắc nhở kịp thời những đối tượng có biểu hiện say xỉn, quá khích, có khả năng gây mất trật tự công cộng, nên trong dịp lễ khu vực này cơ bản đảm bảo an toàn”, đại tá A cho biết thêm.

 Hiện trường vụ TNGT tại Km 1035 Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), vào ngày 2.5 làm 1 người chết.            Ảnh: PV
Hiện trường vụ TNGT tại Km 1035 Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), vào ngày 2.5 làm 1 người chết. Ảnh: PV


Những ngày qua, Khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) là một trong những nơi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến nghỉ mát và tắm biển. Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, ngay từ đầu tháng 4, công an thành phố chỉ đạo công an xã tăng cường công tác tuần tra khép kín để không xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, gây mất trật tự ATGT... Nhờ đó, những ngày lễ vừa qua tình hình ANTT ở Khu du lịch Mỹ Khê... luôn được đảm bảo.

Đại tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, cho biết,  Công an thành phố đã thành lập các tổ, đội công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT tại các tuyến đường trọng yếu, đặc biệt là ở các tuyến đường dẫn đến các điểm vui chơi, giải trí... “Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song tối 27.4, trên địa bàn xã Nghĩa Phú đã xảy ra 1 vụ cháy chợ, nhưng được phát hiện và dập tắt kịp thời nên chỉ thiệt hại 4 ki-ốt bán hàng tạp hóa của 4 tiểu thương. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ”, đại tá Dũng nói.

Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày và lượng người tham gia giao thông đông. Do đó, để đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nhất là tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, nhất là các đối tượng tụ tập quậy phá, đua xe trái phép vào ban đêm...

Tuy đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số vụ xâm phạm trật tự xã hội. Điển hình là, rạng sáng ngày 27.4, đoàn khách du lịch 10 người đến từ tỉnh Phú Yên, nghỉ tại nhà ông Lê Chức, thôn Tây, xã An Vĩnh (Lý Sơn) bị kẻ gian đột nhập vào phòng lấy trộm 2 điện thoại di động hiệu Iphone 4 và 5, cùng 8 triệu đồng tiền mặt... Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 26.4, qua tuần tra, Công an TP.Quảng Ngãi bắt đối tượng Bùi Thanh Nhàn (20 tuổi), trú tại phường Trương Quang Trọng giả danh Cảnh sát giao thông chặn người đi đường.  

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ ngày 28.4 đến 3.5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ trộm cắp tài sản; phát hiện và bắt giữ 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt, xử lý 4 đối tượng, thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 mô tô; phát hiện 1 đối tượng hít keo con chó. Cũng trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ đuối nước, làm chết 3 người; 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người và 1 người chết do bị điện giật.

Còn theo thống kê của Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ ngày 28.4 đến 3.5, Khoa đã cấp cứu 749 ca và cho nhập viện điều trị 521 ca. Trong số 749 ca cấp cứu có 48 ca tai nạn giao thông, 10 ca đánh nhau, 2 ca ngộ độc thực phẩm...  


Bá Sơn


 


.