Hội thảo "Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

04:12, 02/12/2014
.

Sáng 2-12, tại tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Nhà nước với chủ đề: “Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2014).

Tham dự hội thảo có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; đại biểu các ban, bộ, ngành...

Trước khi hội thảo diễn ra, đoàn đã đến viếng, dâng hương và hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Cao Bằng, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm TP Cao Bằng.
 


Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh: Hội thảo khoa học "Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng" là một trong những nội dung hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, các tham luận đã tiếp tục khẳng định và làm rõ 5 vấn đề:

1. Quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng với những chiến công oanh liệt và những đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước qua các thời kỳ lịch sử.

2. Đánh giá toàn diện, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của QĐND Việt Nam.

3. Khẳng định và làm sâu sắc hơn bản chất tốt đẹp của QĐND Việt Nam - "Bộ đội Cụ Hồ", sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, tự giác, nghiêm minh.

4. Làm rõ những đóng góp to lớn của quân đội ta trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đặc biệt là với cách mạng Lào và Campuchia và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế.

5. Đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu từ quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam trong 70 năm qua.


TRẦN LƯU/Báo SGGPO
 

 


.