Lý Sơn phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng an ninh

10:11, 13/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 4 năm qua, kinh tế - xã hội của Lý Sơn không ngừng phát triển. Tốc độ tăng trưởng đạt khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao... Kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ và nhân dân huyện đảo trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Tài Luân cho biết: Huyện đảo Lý Sơn có tiềm năng và lợi thế lớn về phát triển ngành khai thác hải sản, sản xuất hành, tỏi gắn với phát triển thương mại dịch vụ và du lịch. Xác định lợi thế đó, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, kinh tế -xã hội của Lý Sơn không ngừng phát triển, đời sống của người dân được nâng cao.

 

Khách du lịch đến Lý Sơn ngày càng nhiều.
Khách du lịch đến Lý Sơn ngày càng nhiều.


Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ đảng, huyện đã nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, huyện kiện toàn hệ thống chính trị, thường xuyên kiểm tra việc phát triển đảng viên, sắp xếp, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện mạnh dạn luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 17,17%. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đến năm 2015 đạt 917 tỷ đồng, tăng 183% so với năm 2010, đạt 103% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 22%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, từng bước phát huy được lợi thế, tiềm năng thế mạnh về kinh tế biển của địa phương. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư tăng gần 9%; thương mại dịch vụ tăng 23,7%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 24%. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi hecta đạt 318 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với đất liền. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 20,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20%.

Một số lĩnh vực có tiềm năng lợi thế như khai thác thủy sản, kinh tế biển, du lịch được huyện tập trung khai thác có hiệu quả. Trong đó, khai thác thủy sản được xác định là khâu đột phá, vừa phát triển kinh tế biển, vừa gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo nên huyện khuyến khích ngư dân đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, mua sắm ngư lưới cụ hiện đại vươn khơi. Đến nay, toàn huyện có 426 chiếc tàu, với tổng công suất 47.245 CV. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá cũng như phục vụ du lịch trên đảo cũng được huyện đầu tư xây dựng, đã và đang mở ra cơ hội phát triển chế biến thủy hải sản và du lịch.

Hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt và vượt chỉ tiêu, học sinh bỏ học giảm, đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa. Công tác y tế, DS -KHHGĐ, khám chữa bệnh cho nhân dân được huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Hệ thống điện quốc gia bằng cáp ngầm đã cung cấp điện ổn định 24/24 giờ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Huyện tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình thành thế trận phòng thủ liên hoàn trên từng địa bàn nên tình hình an ninh luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Lý Sơn vẫn còn những hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; du lịch tuy phát triển với nhịp độ cao, nhưng vẫn còn thiếu tính bền vững... Đây là những vấn đề cần sớm có giải pháp khắc phục, để xây dựng Lý Sơn thực sự mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 


.