Hiệu quả từ mô hình Cụm an ninh vùng giáp ranh

12:10, 15/10/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ông Võ Ngân - Trưởng Công an xã Long Sơn (Minh Long), Cụm trưởng Cụm an ninh 3 xã Long Sơn, Hành Nhân và Hành Dũng (Nghĩa Hành) năm 2014, cho biết: Trước đây, tình hình an ninh ở khu vực giáp ranh 3 xã này rất phức tạp. Mỗi lần gây án xong, các đối tượng phạm tội chạy từ xã này sang xã khác rất khó xử lý. Tuy nhiên, từ khi 3 xã xây dựng quy chế phối hợp với nhau, việc giải quyết các vụ án rất thuận tiện.

Qua 3 năm đi vào hoạt động, Cụm an toàn về an ninh trật tự này đã xây dựng được 14 mô hình “dân vận khéo” để nhân dân tham gia gìn giữ an ninh trật tự tại cơ sở. Các mô hình này đã phát huy hiệu quả như: “Cổng phòng chống tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “CLB CCB vận động hội viên và nhân dân không tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép”, “CLB phụ nữ vận động chồng con và người thân không vi phạm trật tự ATGT”, “CLB CCB vận động phụ huynh có con, em trong độ tuổi không bỏ học, không mắc tệ nạn học đường”. Mô hình “dây, gậy mõ” ở xã Hành Nhân và mô hình phụ nữ phòng, chống tội phạm ở xã Hành Dũng… hoạt động cũng rất hiệu quả.

Thông qua đó, lực lượng Công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, hòa giải thành công 69 vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an trên 200 nguồn tin liên quan đến công tác ANTT. Công an 3 xã đã xác minh, làm rõ 119 vụ, 191 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó có 8 vụ, 9 đối tượng chuyển Công an huyện xử lý. Công an 3 xã cũng đã xử phạt hành chính, nộp ngân sách 40,2 triệu đồng; đưa ra kiểm điểm trước dân 10 đối tượng; lập hồ sơ giáo dục tại xã 7 đối tượng, đưa vào cơ sở giáo dưỡng 4 đối tượng; vận động ra đầu thú 2 đối tượng. Phối hợp cảm hóa, giáo dục 15 đối tượng tại cộng đồng dân cư.

Nói về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Long Sơn, ông Võ Ngân - Trưởng Công an xã Long Sơn cho biết: Trước đây, những kẻ trộm chó thường chọn tuyến đường qua xã Long Sơn để lên Long Mai, Long Hiệp, Thanh An để trộm chó. Tuy nhiên, sau khi xã lập 2 cổng phòng chống tội phạm ở 2 thôn, với 16 thành viên đã hạn chế bọn trộm đến địa bàn huyện gây án. Vừa qua, một nhóm trộm chó đi trên 3 xe máy ở khu vực Trung tâm huyện Minh Long thì bị truy đuổi, nhận tin báo, xã đóng cổng, tổ chức vây bắt buộc chúng phải bỏ 3 xe máy, cùng 8 con chó trốn lên núi thoát thân. Từ phong trào này, các thành viên CCB thôn Gò Chè đã vận động nhân dân trong thôn giao nộp 25 khẩu súng tự chế tàng trữ trái phép…

Có thể nói, “Cụm an toàn về an ninh trật tự” này thật sự là mô hình “dân vận khéo” được Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao, đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bá Sơn
 


.