Hình ảnh tàu ngầm TP Hồ Chí Minh vượt băng về Việt Nam

03:02, 15/02/2014
.

Tàu ngầm TP Hồ Chí Minh, một trong 6 tàu ngầm Nga đóng cho Việt Nam, đã vượt qua chặng đường gần 1.00km với mặt nước đóng băng từ St. Petersburg đến cảng ở Kaliningrad, để từ đó lên một tàu vận tải cỡ lớn về Việt Nam.

 


Theo trang PublicSea của Nga, bất chấp thời tiết mùa đông khắc nghiệt, từ ngày 17-24/1/2014, tàu ngầm TP Hồ Chí Minh đã vượt chặng đường gần 1.000km với mặt nước đóng băng từ St. Petersburg để tới cảng ở Kalininggrad, Nga.

Tàu được tàu cứu hộ phá băng đa năng lai dắt.
Tàu được tàu cứu hộ phá băng đa năng lai dắt.

Tàu được tàu cứu hộ phá băng đa năng lai dắt.
Sau 8 ngày, tàu ngầm TP Hồ Chí Minh, chiếc tàu ngầm thứ hai Nga chuyển giao cho Việt Nam trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm nước này đóng cho Việt Nam theo hợp đồng được ký kết vào năm 2009, đã được đưa tới Kaliningrad.

Tàu Hồ Chí Minh là tàu ngầm thế hệ thứ 3 thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo).
Tàu Hồ Chí Minh là tàu ngầm thế hệ thứ 3 thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo).

Tàu Hồ Chí Minh là tàu ngầm thế hệ thứ 3 thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo).
Từ Kaliningard, tàu ngầm TP Hồ Chí Minh được chuyển lên tàu vận tải Roll Dock Star của Hà Lan để về Việt Nam.

Tàu Hồ Chí Minh là tàu ngầm thế hệ thứ 3 thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo).

Theo trang mạng Nga "klops.ru", tàu ngầm TP Hồ Chí Minh đã được đưa lên tàu vận tải của Hà Lan với sự trợ giúp của 2 tàu kéo và 1 ca-nô vào ngày 3/2 vừa qua.

Tàu Hồ Chí Minh là tàu ngầm thế hệ thứ 3 thuộc Dự án 636 Varshavyanka (NATO gọi là Kilo).
Tàu vận tải Hà Lan rời mặt nước xưởng Yantar bằng kênh biển của Kaliningrad để tới biển Baltic và từ đó thực hiện hành trình về Việt Nam. 

Theo tính
toán sơ bộ thời gian vận chuyển tàu ngầm về tới căn cứ Cam Ranh vào khoảng 1,5
tháng.
Theo tính toán sơ bộ thời gian vận chuyển tàu ngầm về tới căn cứ Cam Ranh vào khoảng 1,5 tháng. 

 

Trung Anh

Theo Dân trí, PublicSea, RollDock

 


.