Chuẩn bị cử hành lễ bàn giao tàu ngầm Hà Nội cho Hải quân Việt Nam

07:01, 12/01/2014
.

Nghi lễ chính thức bàn giao chiếc tàu ngầm Kilo mang tên “Hà Nội” cho Hải quân Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày thứ 4 (15-1) tới đây.

Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” (Голос России) cho biết, chiếc tàu ngầm đầu tiên của đề án 636.1 lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) đã được tàu vận tải Rolldock Sea của Hà Lan vận chuyển an toàn đến cảng Cam Ranh của Việt Nam, vào ngày 31-12 vừa qua.

Hiện tại, phía Việt Nam vẫn đang tiếp tục chạy nghiệm thu quân sự đối với chiếc tàu ngầm 636MV mang số hiệu HQ-182 Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ bàn giao chính thức dự định tổ chức vào ngày 10-1, nhưng sau đã được lùi lại vào ngày 15-1.

Tổng cộng theo hợp đồng đã ký năm 2009 trị giá 2,1 tỷ USD, Nga sẽ đóng cho Hải quân Việt Nam sáu chiếc tàu ngầm đề án 636.1. Hiện nay, Nhà máy đóng tàu Admiralty tại Saint-Peterburg đang phụ trách kế hoạch này.
 



Dự kiến chiếc thứ 2 mang tên TP Hồ Chí Minh sẽ được làm lễ tiếp nhận vào cuối tháng này, sau khi về nước nó mới chính thức được bàn giao như chiếc đầu tiên. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, chiếc thứ 3 mang tên "Hải Phòng" dự kiến sẽ được vận chuyển về Việt Nam ngay trong năm 2014.

Ngày 3-1 vừa qua, tàu ngầm Kilo Hà Nội đã chính thức rời tàu mẹ, chạm nước biển Đông. Sau khi kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu, 5 chuyên gia Nga và đội ngũ thủy thủ, kỹ thuật viên Việt Nam bắt đầu tiến hành các chuyến chạy nghiệm thu quân sự ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

Ngày 8-1, tàu ngầm Hà Nội đã rời quân cảng Cam Ranh thực hiện chuyến đi biển đầu tiên để thử nghiệm kỹ thuật. Tàu ngầm Hà Nội đã hoạt động liên tục trên biển trong 4 giờ. Chuyến đi kết thúc ngay trong ngày và tàu ngầm HQ-182 Hà Nội đã trở về quân cảng Cam Ranh an toàn.



Theo Nguyễn Ngọc
An ninh thủ đô


.