Ngày biên phòng toàn dân

07:11, 15/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vừa qua, 6 huyện ven biển của tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (giai đoạn 2009- 2014). Qua đó, phát động quần chúng nhân dân giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển…

TIN LIÊN QUAN

Hơn 20 năm trước, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT ngày 20.2.1989 đã xác định và chỉ rõ: Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

 

BĐBP Quảng Ngãi tuần tra bảo vệ vùng biển.             Ảnh: V.Tánh
BĐBP Quảng Ngãi tuần tra bảo vệ vùng biển. Ảnh: V.Tánh


Đồng chí Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết, địa phương luôn xác định, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà, trong đó BĐBP là nòng cốt. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên quan tâm, ưu tiên đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng của các đơn vị biên phòng.

Còn tại huyện Lý Sơn, đồng chí Phạm Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện đánh giá: Thời gian qua, nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng ở địa phương là hết sức nặng nề. Bộ đội biên phòng đã giúp địa phương thực hiện tốt việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, quản lý, bảo vệ an toàn khu vực biên giới biển của huyện nhà... Để tạo điều kiện cho bộ đội biên phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao, huyện đã đầu tư nguồn ngân sách lớn xây dựng các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế- xã hội…

Ngoài ra, còn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống. Hằng năm, nhân dân trên huyện đảo đã cung cấp cho bộ đội biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, giúp bộ đội biên phòng khám phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ trái phép; mua bán, sử dụng chất ma túy. Huyện cũng đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, nhất là ngư dân hành nghề trên các vùng biển khơi xa để họ nắm vững về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Công ước quốc tế, các hiệp định mà Nhà nước ta đã ký kết với các nước...

Việc triển khai “Ngày Biên phòng toàn dân” đã thật sự trở thành ngày hội của toàn dân ở các huyện ven biển trong tỉnh. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng lên, thế trận biên phòng toàn dân được tăng cường, an ninh khu vực biên giới biển ổn định. Lực lượng bộ đội biên phòng ở địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.


VĂN TÁNH - X.THIÊN
 


.