Công an TP.Quảng Ngãi: Làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản

01:11, 14/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở TP.Quảng Ngãi ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là trộm cắp tài sản. Để hạn chế tình trạng trên, Công an TP.Quảng Ngãi đã phối hợp với các ngành chức năng, điều tra làm rõ nhiều vụ án trộm cắp tài sản có giá trị, thu hồi trả người bị hại, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Để chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với các vụ trộm cắp tài sản, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ trong Đội luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đấu tranh đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm hình sự có tổ chức, kiềm chế sự phát sinh tội phạm hình sự, không để hình thành các băng, ổ nhóm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Trong năm 2013, đã lập kế hoạch và tổ chức 3 đợt tấn công trấn áp tội phạm.

 

Công an thành phố Quảng Ngãi trao trả tài sản cho người bị hại .
Công an thành phố Quảng Ngãi trao trả tài sản cho người bị hại .


Qua đó, điều tra làm rõ 121 vụ gồm 222 đối tượng; triệt phá 8 nhóm trộm cắp tài sản, gồm 34 đối tượng, khởi tố để điều tra 17 vụ với 60 bị can về tội danh trộm cắp tài sản; thu hồi 28 chỉ vàng, 3 xe ô tô, 25 xe mô tô, trên 500 triệu đồng và nhiều tài sản liên quan. Điển hình như: Ngày 6.4.2013, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã ra lệnh bắt để điều tra đối với Lê Văn Lâm (1985), trú ở xã Nghĩa An (Tư Nghĩa), Bùi Minh Tâm (1985), trú ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi), Bùi Vũ Bảo (1985), trú xã Đức Phong (Mộ Đức) và Nguyễn Xuân Phúc (1985), trú phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm như: Vào đêm 20.3.2013, Bùi Minh Tâm cùng với Lê Văn Lâm điều khiển xe máy đến thôn Định Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn) dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà bà Lê Thị Liễu trộm két sắt, trong đó có 20 triệu đồng và một số nữ trang bằng vàng trị giá 25 triệu đồng. Hay như vào đêm 1.4.2013, Lê Văn Lâm cùng Bùi Vũ Bảo và Nguyễn Xuân Phúc đến đại lý thuốc tân dược của bà Lê Thị Xuân Thương, ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) dùng xà ben bẻ khóa lấy nhiều loại thuốc tân dược trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Một chiến công khác là Đội đã triệt phá và bắt 3 đối tượng gồm Lê Tuấn Linh (1994), Cao Anh Vũ  (1989) và Phạm Việt Trưởng (1993) đều trú tại xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) về hành vi trộm tài sản của Công ty Viettel, chi nhánh Quảng Ngãi. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 0 giờ, ngày 12.7.2013, bọn chúng dùng thanh sắt bẻ khóa cửa Công ty Viettel, Chi nhánh Quảng Ngãi, khiêng trộm két sắt chở đến khu vực vắng tại xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa) đập phá lấy 6 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.

Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH còn triệt phá băng nhóm chuyên cạy cốp xe máy để trộm cắp tài sản. Sau thời gian điều tra, đầu tháng 9.2013, đã bắt tạm giam đối tượng Võ Thanh (1980), trú tại phường Chánh Lộ, Nguyễn Công Hoàng (1993), trú tại phường Trần Phú và Trịnh Hoài Phong (1980), trú tại phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) về hành vi đã thực hiện 36 vụ cạy cốp xe trộm cắp tài sản, gây thiệt hại trên 70 triệu đồng cùng nhiều điện thoại và dây chuyền vàng,...

Những chiến công của Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tạo được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.


   Bài, ảnh: VĂN TRA

 


.