Khám phá sức mạnh đáng sợ của tiêm kích Su-35

11:08, 19/08/2013
.

Những tưởng F-22 và sắp tới là F-35 của ngành công nghệ quân sự Mỹ sẽ tiếp tục "thống trị bầu trời" khắp thế giới nhưng mọi chuyện đã đảo lộn khi Nga chính thức ra mắt mẫu tiêm kích đa năng Su-35. Nói không quá lời, ở thời điểm hiện tại, Su-35 đang "không có đối thủ".

Nếu cần những từ ngữ ngắn gọn nhất để miêu tả về Su-35, các chuyên gia quân sự thế giới đã từng tuyên bố: Nhanh, dễ điều khiển, linh hoạt và cực kỳ lợi hại.

Ngay sau khi có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại Triển lãm hàng không Paris hồi tháng 6 vừa qua, tổ chức Air Power Australia (tạm dịch: Không lực Australia) đã có những nghiên cứu rất sâu về mẫu tiêm kích Su-35 của Nga và kết luận cuối cùng của họ: Đây là đỉnh cao của lĩnh vực thiết kế máy bay chiến đấu đa năng, được hỗ trợ bởi những thiết kế khí động lực học ưu việt nhất thế giới, kèm theo một động cơ cực kỳ tiên tiến và công nghệ điều khiển, tác chiến hoàn hảo nhất.

 
 
Su-35 - cái tên đã cho biết nó là sản phẩm của công ty hàng không Nga Sukhoi với những sản phẩm tương tự từng nổi danh thế giới như Su-22, Su-23, Su-27, Su-30....
Su-35 - cái tên đã cho biết nó là sản phẩm của công ty hàng không Nga Sukhoi với những sản phẩm tương tự từng nổi danh thế giới như Su-22, Su-23, Su-27, Su-30....

 

Dù là một mẫu tiêm kích đa năng nhưng Su-35 vẫn chỉ có 1 phi công điều khiển.
Dù là một mẫu tiêm kích đa năng nhưng Su-35 vẫn chỉ có 1 phi công điều khiển.

 

Sải cánh của nó lên tới 50 foot (khoảng 15,2 mét)
Sải cánh của nó lên tới 50 foot (khoảng 15,2 mét)

 

Được trang bị động cơ phản lực kép
Được trang bị động cơ phản lực kép

 

Mỗi động cơ khi hoạt động có thể sinh ra một lực đẩy lên tới 13,6 tấn.
Mỗi động cơ khi hoạt động có thể sinh ra một lực đẩy lên tới 13,6 tấn.

 

Tốc độ tối đa của nó có thể đạt 1.500 dặm/h (khoảng 2.400 km/h)
Tốc độ tối đa của nó có thể đạt 1.500 dặm/h (khoảng 2.400 km/h)

 

Phạm vi bay có thể đạt 2.000 dặm
Phạm vi bay có thể đạt 2.000 dặm

 

Nó có thể đảm nhiệm gần như toàn bộ các nhiệm vụ của quân đội Nga, từ chiến đấu không đối không, không đối đất, tuần tra, do thám...
Nó có thể đảm nhiệm gần như toàn bộ các nhiệm vụ của quân đội Nga, từ chiến đấu không đối không, không đối đất, tuần tra, do thám...

 

Hồi năm 2004, trong một cuộc tập trận chung với quân đội Ấn Độ, kẻ tiền bối của Su-35 là mẫu tiêm kích Su-30 MKI đã chứng minh rằng nó vượt xa khả năng của những chiếc F-15 do Mỹ sản xuất (cùng là tiêm kích thế hệ 3)
Hồi năm 2004, trong một cuộc tập trận chung với quân đội Ấn Độ, kẻ tiền bối của Su-35 là mẫu tiêm kích Su-30 MKI đã chứng minh rằng nó vượt xa khả năng của những chiếc F-15 do Mỹ sản xuất (cùng là tiêm kích thế hệ 3)

 

Su-35 là một bước tiến vượt bậc và là một chiến thắng oanh liệt của ngành công nghiệp quân sự - hàng không Nga trước các đối thủ khác trên thế giới, đặc biệt là Mỹ.
Su-35 là một bước tiến vượt bậc và là một chiến thắng oanh liệt của ngành công nghiệp quân sự - hàng không Nga trước các đối thủ khác trên thế giới, đặc biệt là Mỹ.

 

"Thực tế là chúng ta không vượt xa so với phần còn lại của thế giới như bấy lâu nay chúng ta vẫn tưởng", Hal Hornburg - một viên tướng không quân Mỹ đã phải thừa nhận sau khi chứng kiến màn phô diễn sức mạnh của Su-35.
"Thực tế là chúng ta không vượt xa so với phần còn lại của thế giới như bấy lâu nay chúng ta vẫn tưởng", Hal Hornburg - một viên tướng không quân Mỹ đã phải thừa nhận sau khi chứng kiến màn phô diễn sức mạnh của Su-35.

 

Su-35 thường được trang bị một khẩu pháo 30 ly với 150 viên đạn.
Su-35 thường được trang bị một khẩu pháo 30 ly với 150 viên đạn.

 

Khu vực để gắn vũ khí của Su-35 đủ chỗ "đeo" thêm 12 loại vũ khí khác với trọng lượng khoảng 3,63 tấn.
Khu vực để gắn vũ khí của Su-35 đủ chỗ "đeo" thêm 12 loại vũ khí khác với trọng lượng khoảng 3,63 tấn.

 

Thông thường, nó sẽ mang theo các loại tên lửa không đối không, không đối đất, rocket và bom
Thông thường, nó sẽ mang theo các loại tên lửa không đối không, không đối đất, rocket và bom

 

Giới chuyên gia gọi Su-35 là mẫu tiêm kích thuộc thế hệ 4++ hoặc thế hệ 4,5
Giới chuyên gia gọi Su-35 là mẫu tiêm kích thuộc thế hệ 4++ hoặc thế hệ 4,5

 

Và nó vẫn còn có khả năng cải tiến hơn nữa để trở nên đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Và nó vẫn còn có khả năng cải tiến hơn nữa để trở nên đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

 

Không quân Venezuela đã đặt mua 24 chiếc Su-35
Không quân Venezuela đã đặt mua 24 chiếc Su-35

 

Còn Trung Quốc tuyên bố họ muốn mua tới 100 chiếc.
Còn Trung Quốc tuyên bố họ muốn mua tới 100 chiếc.

 

Video Su-35 trình diễn tại Paris Air Show (tháng 6/2013)

 

[ ]

 

Theo Infonet


.