Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

03:08, 25/08/2013
.

(QNg)- Sáng 22.8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới” (2003-2013).

 

 Trao bằng khen của Quân khu V cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.
Trao bằng khen của Quân khu V cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.


Lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) đặc biệt chú trọng thực hiện công tác dân vận. 10 năm qua, LLVT tỉnh tổ chức 1.148 đợt tuyên truyền trong nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 324 đợt chiếu phim phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số.  LLVT tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân. Trong công tác xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đến nay đã xây dựng được 183 chi bộ quân sự với 87 chi bộ có cấp ủy; phát triển được 1.334 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 21,6%. 100% xã đội trưởng là đảng viên.

 LLVT các địa phương đã phối hợp với hội nông dân, hội cựu chiến binh vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Đến năm 2012 toàn tỉnh có 74/184 xã, phường vững mạnh toàn diện; 147/184 xã, phường vững mạnh về quốc phòng-an ninh. Toàn tỉnh đã huy động hơn 34 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân giúp đỡ nhân dân, với trên 73.600 ngày công khắc phục hậu quả mưa lũ, làm 66km đường giao thông, nạo vét 287km kênh mương; ứng cứu di chuyển hơn 10.000 lượt người dân ra khỏi vùng nguy hiểm của bão lụt; hỗ trợ hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân. LLVT tỉnh cũng đặc biệt quan tâm giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh.

Trong 10 năm đã quy tập 1.200 mộ liệt sĩ, phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng 120 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận nhằm góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức trao bằng khen của Quân khu V cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Tin, ảnh: X.Thiên

 


.