Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ

07:04, 11/04/2013
.

(QNĐT)- Chiều 10/4, tại Hội trường T50 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 152 ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

TIN LIÊN QUAN


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng- Phó Tham mưu trưởng Quân Khu V và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, việc triển khai xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ đạt hiệu quả thiết thực, nhất là xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan. Chất lượng, hiệu quả tham mưu ngày càng đồng bộ, có chiều sâu, đúng hướng, đúng tinh thần của Nghị định 152. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng thuộc thẩm quyền thực hiện các chủ trương về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Huy động các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa  bàn khá tốt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị


Đã hoàn thành quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị gắn với quy hoạch thế trận trong Khu vực phòng thủ tỉnh. Đặc biệt, các công trình quốc phòng, công trình dân sinh đã được quan tâm đầu tư, củng cố, xây dựng tạo ra thế và lực mới trong Khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ, nắm vững quan điểm, phương thức chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân của Đảng; động viên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện trên địa bàn vững vàng về chính trị, mạnh về kinh tế, quốc phòng an ninh; phòng chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo lực loạn lật đổ các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó, xử trí thắng lợi mọi tình huống, không để bất ngờ.

Ngoài ra, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Xây dựng Khu vực phòng thủ toàn diện theo hướng cơ bản, lâu dài, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đề nghị, cần tiếp tục xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, thường xuyên nâng cao giác ngộ chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, chú trọng xây dựng lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng- an ninh các cấp. Phối hợp giữa các ngành, địa phương triển khai các biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh...



Tin, ảnh: N.Đức
 


.