Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

10:02, 02/02/2013
.

(QNĐT)- Sáng 1/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2012 và và triển khai chương trình công tác năm 2013.


TIN LIÊN QUAN


Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương- Phó Cục trưởng Cục V28, Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh cùng các sở, ban, ngành có liên quan.

ăm 2012 phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh được phát động sâu rộng,  góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của địa phương. Uỷ ban MTTQ và Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo duy trì, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào phong trào bảo vệ ANTQ.

Thông qua công tác xây dựng toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2012, quần chúng nhân dân đã cung cấp 4.062 nguồn tin có giá trị, tạo điều kiện cho  lực lượng công an các cấp điều tra, làm rõ; tổ chức đưa 361 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật ra kiểm điểm giáo dục trước nhân dân; vận động 80 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; quản lý, giáo dục, cảm hóa 175 đối tượng...
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể


Năm 2012, toàn tỉnh đã có 913 tổ an ninh nhân/ 913 thôn; 2.507 tổ hòa giải; 216 Đội Thanh niên xung kích; 530 Tổ nhân dân tự quản; 32 CLB Pháp luật và phòng, chống tội phạm; 73 mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 47 họ, tộc ký cam kết tham gia đảm bảo ANTT; xây dựng mới 5 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như mô hình " 2 không" ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh), mô hình " 3 không, 3 giảm" ở xã Bình Trị (Bình Sơn), mô hình " Dây, gậy, mõ" ở xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành)... góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận “an ninh nhân dân”, thế trận “quốc phòng toàn dân”.
 
Năm 2013, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù  hợp với từng lĩnh vực, vùng, miền, đặc điểm dân cư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào ở cơ sở.

 

Thiếu tướng Lê Xuân Hòa- Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Thiếu tướng Lê Xuân Hòa- Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân


Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... phấn đấu đến cuối năm 2013 có 15% xã, phường, thị trấn và 10% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong toàn tỉnh đạt chuẩn "An toàn về ANTT";  60% đạt khá, không có yếu kém.

Nhân hội nghị này, Bộ Công an đã tặng 2 cờ thi đua và 15 bằng khen cho các tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 35 tập thể và 3 cá nhân; 105 tập thể và 29 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.



Ngọc Đức
 


.