Công tác phòng chống tội phạm ma túy ở Đức Phổ

08:02, 05/02/2013
.

(QNg)- Thiếu tá Hồ Văn Thảo - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy, Công an huyện Đức Phổ cho biết: Năm 2012, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Đức Phổ tiếp tục được giữ vững, trong đó tệ nạn ma túy từng bước được kiềm chế.

Dù không phải là điểm nóng về tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, song tính chất, mức độ của loại tội phạm này tại địa phương cũng khá tinh vi. Có nhiều đối tượng từ các địa phương khác đến móc nối để mua bán ma túy cho các đối tượng nghiện ở địa phương.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an huyện Đức Phổ, Đội CSĐT TP về ma túy đã tăng cường lực lượng, bám địa bàn nên đã phát hiện, điều tra làm rõ 6 vụ, 11 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy; thu giữ 15,41 gram heroin, trên 26 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Đơn cử như vụ bắt giữ Trần Nguyễn Vĩnh Đức mua bán trái phép các chất ma túy, thu giữ 9,75 gram heroin, 1 cân tiểu ly và trên 21 triệu đồng. Đức vào thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy đem về phân chia thành tép nhỏ để bán cho các con nghiện, luôn thay đổi phương tiện đi lại, số điện thoại, địa điểm giao hàng, không trao tay chỉ sử dụng tín hiệu. Một vụ khác, là qua quá trình theo dõi phát hiện Dương Minh Mẫn, ở xã Phổ Khánh (Đức Phổ), là đối tượng nghiện ma túy, thường đi thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy đem về bán và sử dụng. Đội đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án và đấu tranh làm rõ, bắt giữ Dương Minh Mẫn khi y đang tổ chức mua bán ma túy ở thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, thu giữ 5,28 gram heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.  

Ngoài ra, Đội CSĐTTP về ma túy đã lập hồ sơ 35 trường hợp cho cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư; lập hồ sơ 23 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh; bắt 15 lượt  đối tượng có quyết định truy tìm bàn giao cho Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh.

Đi đôi với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Đội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối kết hợp với nhiều đơn vị đẩy mạnh việc phối hợp quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và tố giác tội phạm ma túy.     

                                                                         
NGỌC THƯƠNG
 


.