Công an tỉnh Quảng Ngãi: Triển khai nhiệm vụ năm 2013

10:12, 28/12/2012
.

(QNĐT)- Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Cao Khoa-Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Phiên-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. 

 

Thiếu tướng Lê Xuân Hòa trao cờ của Bộ Công an cho lãnh đạo Công an các địa phương.
Thiếu tướng Lê Xuân Hòa-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao cờ của Bộ Công an cho lãnh đạo Công an 6 huyện.
 
Năm 2012, tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, đối tượng tội phạm ngày càng trẻ tuổi, tính chất bạo lực, manh động hơn. Tội phạm kinh tế, tham nhũng vẫn xảy ra nhiều. Phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, tính chất quyết liệt, manh động, liều lĩnh hơn. 
 
Trong năm 2012, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra, khám phá 542 vụ xâm phạm trật tự xã hội bắt, xử lý 1.336 đối tượng, triệt phá 38 băng, nhóm tội phạm. Tuy nhiên công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội vẫn còn một số tồn tại như, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và xã hội tăng về số vụ, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, gây bức xúc trong dư luận. 
 
Năm 2013, theo nhận định tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật dự báo gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Trước tình hình trên, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục xác định khẩu hiệu hành động năm 2013 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”. Phấn đấu kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội trên 80%, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lên 90%; triệt phá các băng nhóm tội phạm, không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; xóa các tụ điểm phức tạp về mà túy và tệ nạn xã hội…
 
Tại hội nghị, Bộ công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Quảng Ngãi và 6 cờ cho công an 6 huyện... 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.