Công an tỉnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

08:12, 27/12/2012
.

(QNg)- Trong năm 2012, Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".
 

Thông qua phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong năm 2012, đã có 1 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 17 tập thể, 42 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 12 tập thể, 9 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và có 228 lượt tập thể, 556 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Với khẩu hiệu hành động "Hiệu quả, kỷ cương, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ", Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, gắn với thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký nội dung công việc, thời gian hoàn thành để theo dõi chỉ đạo sâu sát, hiệu quả.

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã góp phần tích cực vào việc rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, năng lực công tác cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; qua đó tăng cường đoàn kết, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua gian nan, nguy hiểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhân dân và ngành Công an giao phó.

Lực lượng An ninh nhân dân bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xây dựng phòng tuyến an ninh vững chắc ở địa bàn tuyến núi, tuyến biển, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tốt an ninh chính trị trong mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh sát và Công an các huyện, thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 81%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tổ chức truy bắt và vận động đầu thú 72 đối tượng có lệnh truy nã (vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao); lập hồ sơ đưa 27 đối tượng vào cơ sở giáo dục; 36 đối tượng vào trường giáo dưỡng; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (giảm 28 vụ, 35 người chết và 12 người bị thương so với năm 2011).

Trong năm 2012, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ, 48 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ 176,42 gram hêrôin, 1,9 gram ma túy tổng hợp, 119 triệu đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra làm rõ 18 vụ giết người gồm 30 đối tượng; triệt phá 1 băng cướp tài sản gồm 6 đối tượng; 29 băng nhóm trộm cắp tài sản gồm 77 đối tượng; 4 băng nhóm côn đồ, bảo kê, cố ý gây thương tích gồm 13 đối tượng; 3 tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề gồm 5 đối tượng…

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2012, Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Bảo vệ chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an huyện Sơn Tịnh, Công an huyện Minh Long được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Đây thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.



    NGỌC THƯƠNG
 


.