Ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm dịp Tết

10:01, 08/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đang triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
[links()]
 
Những ngày qua, lực lượng chức năng gồm công an, biên phòng, quản lý thị trường (QLTT) phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát kho bãi, nơi tập kết hàng hóa, hàng hóa lưu thông. Qua đó, phát hiện nhiều vụ bán hàng lậu, hàng cấm và có vụ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.
 
Kho hàng của cơ sở kinh doanh Phúc Vinh, ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn) bị lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kho hàng của cơ sở kinh doanh Phúc Vinh, ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn) bị lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đơn cử như Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh) đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh là mỹ phẩm Cường Phát và quần áo Huy Hiệp trên địa bàn thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn). Qua đó phát hiện nhiều tuýp kem tẩy da chết toàn thân, nhãn hiệu Cathy Doll White Milk Shine nhập lậu; quần jean nam không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội đã lập hồ sơ, xử phạt và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm quy định. Ngoài ra, Đội QLTT số 4 phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh), Công an xã Bình Thạnh (Bình Sơn) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Phúc Vinh, ở thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 400 đôi giày và 150 đôi dép nữ có dấu hiệu là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, khoảng thời gian cuối năm 2022, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh) đã kiểm tra phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa. Qua đó, xử phạt với số tiền hơn 47 triệu đồng, đồng thời tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm.
 
Hiện nay, tình hình buôn bán, tàng trữ hàng cấm là các loại pháo đang gia tăng. Lực lượng công an đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý nhiều vụ việc, tập trung tại địa bàn huyện Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi. Điển hình như vào chiều ngày 30/12/2022, Công an xã Tịnh Kỳ phát hiện tại nhà riêng của N.T, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) có cất giấu số lượng lớn pháo hoa nổ. Qua đấu tranh, N.T khai nhận cùng với D.T.K, ở TP.Quảng Ngãi đặt mua số pháo trên từ các đối tượng ngoài tỉnh (không rõ chủng loại, xuất xứ), tiến hành giao nhận hàng tại địa điểm đã hẹn trước, sau đó chở về nhà riêng cất giấu, để bán lại cho người khác vào dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vào ngày 1/1/2023, Công an huyện Bình Sơn đã phát hiện một vụ đánh bạc tại nhà ông Trần Tèo (43 tuổi), ở thôn Định Tân, xã Bình Châu và phát hiện trong nhà có 51 hộp pháo nổ lậu, tổng khối lượng gần 100kg. Trên mỗi hộp có in nhãn hiệu, chủng loại được ghi bằng chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 
Ngoài ra, qua kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn, Công an TP.Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, lập biên bản xử phạt số tiền 125 triệu đồng.
 
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, từ nay đến sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng chức năng trong tỉnh phối hợp với các địa phương tập trung tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa. Khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm minh, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân mua sắm, vui Xuân, đón Tết.
 
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
 
 

.