Trưng bày, triển lãm các sản phẩm đặc trưng của huyện Ba Tơ

04:10, 28/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Ba Tơ (30/10/1972 - 30/10/2022), chiều 28/10, huyện Ba Tơ tổ chức khai mạc Phiên chợ trưng bày, triển lãm các sản phẩm đặc trưng của huyện Ba Tơ.
[links()]
Cùng tham gia Phiên chợ lần này còn có các gian hàng trưng bày của các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Minh Long, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ.
 
Hội chợ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/10, là một trong chuỗi sự kiện quan trọng của huyện Ba Tơ được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972 - 30/10/2022). Phiên chợ được tổ chức với 24 gian hàng, trong đó huyện Ba Tơ có 18 gian hàng đến từ 18 xã, thị trấn trong huyện, còn lại là sự tham gia của các huyện, thị xã.
 
Lãnh đạo Sở Công thương và huyện Ba Tơ tham quan các gian hàng.
Lãnh đạo Sở Công thương và huyện Ba Tơ tham quan các gian hàng.
Các sản phẩm được trưng bày tại phiên chợ lần này chủ yếu là các sản phẩm truyền thống, đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP tiêu biểu như: Mật ong rừng, gạo lúa rẫy, tiêu Ba Lế, quế Trà Bồng; đồ trang trí, mỹ nghệ được làm bằng tre, nứa do chính các nghệ nhân là đồng bào Hrê huyện Ba Tơ làm nên… 
 
Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp từ các huyện, thị xã được trưng bày đã giúp du khách đến tham quan có thể lựa chọn và mua sắm những sản phẩm yêu thích.
 
Tin, ảnh: TẤN MINH

.