Nâng cao năng lực thoát lũ cho sông Trà Khúc

08:10, 18/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)-  Quy hoạch thoát lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc đã được triển khai từ năm 2015 và đến năm 2022 được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế. Đây được xem là quy hoạch đa mục tiêu, vừa nâng cao khả năng thoát lũ, vừa khai thác tiềm năng, lợi thế dọc 2 bờ sông Trà Khúc, góp phần chỉnh trang đô thị TP.Quảng Ngãi.
[links()]
 
Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc, đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại (thuộc nhiệm vụ “Điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”).
 
Đơn vị tư vấn đã tập trung nghiên cứu, đưa ra phương án tối ưu cho quy hoạch thoát lũ đối với 4 vị trí được điều chỉnh: Đoạn cầu sắt Trường Xuân đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (bờ bắc); đoạn sau đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (bờ bắc); đoạn cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương (bờ nam) và khu vực thôn Ân Phú, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi).
 
Theo đó, đối với vị trí sau đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, thay vì mốc giới quy hoạch trước đây lập theo con đường Hoàng Sa hiện hữu, thì nay điều chỉnh thu hẹp lại, loại bỏ khoảng 100ha đất ra khỏi quy hoạch thoát lũ. Diện tích đất này sẽ được tỉnh quy hoạch vào mục tiêu khác, phù hợp xây dựng và phát triển đô thị.
 
Khu vực từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương (TP.Quảng Ngãi) sẽ được điều chỉnh giảm 5ha ra khỏi quy hoạch thoát lũ, để xây dựng kè, tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị.
Khu vực từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương (TP.Quảng Ngãi) sẽ được điều chỉnh giảm 5ha ra khỏi quy hoạch thoát lũ, để xây dựng kè, tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị.
Từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương, sau khi điều chỉnh lại quy hoạch thoát lũ, diện tích được loại khỏi quy hoạch này khoảng 5ha, để phục vụ cho việc xây dựng, mở rộng công viên, bến thuyền, kè chống sạt lở.
 
Đối với quy hoạch thoát lũ vị trí thôn Ân Phú, Sở NN&PTNT đề xuất tổng diện tích có khả năng thích ứng với thoát lũ trên sông Trà Khúc là 168ha; đồng thời đưa ra cảnh báo về cao trình chống ngập để làm căn cứ triển khai quy hoạch xây dựng khu đô thị đảo ngọc phù hợp với quy hoạch thoát lũ.
 
Cùng với điều chỉnh quy hoạch thoát lũ, tỉnh cũng tập trung chỉnh trị sông Trà Khúc, chủ yếu là nạo vét, xử lý các điểm bồi tụ, nâng cao khả năng thoát lũ trên sông. Theo nghiên cứu của Sở NN&PTNT, sông Trà Khúc rộng bình quân hơn 1.000m, đoạn rộng nhất khoảng 2.000m; lòng sông bình quân rộng khoảng 300m.
 
Nhiều năm nay, tình trạng bồi lắng lòng sông ngày càng gia tăng do lũ từ thượng nguồn đổ về mang theo đất, đá, cát. Vì thế, cần thiết phải triển khai chỉnh trị thông qua nạo vét, đặc biệt tại các điểm bồi tụ lớn, để tháo dỡ vật cản dưới lòng sông, giúp thoát lũ nhanh, tránh ngập lụt cho khu vực lân cận, nhất là phía nam TP.Quảng Ngãi.
 
Căn cứ vào quy hoạch chỉnh trị này, UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT nghiên cứu, lập phương án khai thác thông qua đấu giá quyền khai thác cát, phục vụ làm vật liệu xây dựng, thu ngân sách địa phương. Trước mắt, trong năm 2023, tỉnh sẽ đưa vào đấu giá, khai thác một số mỏ cát trên dòng sông Trà Khúc, đoạn thuộc TP.Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, mục tiêu Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc, đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến Cửa Đại là chủ động ứng phó có hiệu quả với các tác động bất lợi của lũ, ngập úng, bồi lắng lòng sông, xói lở bờ sông, bờ biển; đảm bảo an toàn các khu đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất của người dân. Đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần tạo cảnh quan, môi trường, đô thị dọc 2 bờ sông Trà Khúc khang trang, hiện đại.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 

.