Hối hả thi công các công trình

10:09, 05/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 - 4/9), nhiều công nhân, kỹ sư vẫn tình nguyện ở lại làm việc trên các công trình. Điều này giúp nhiều công trình đạt khối lượng đã cam kết trước ngày 30/9/2022.
[links()]
 
Tại công trường thi công dự án Khắc phục cầu Sơn Giang - Sơn Linh (Sơn Hà) trong dịp nghỉ Lễ 2/9, từng tốp công nhân hối hả tập kết vật liệu, đúc đanh. Giữa lòng sông, những kỹ sư chỉ huy công nhân đổ đất, đá tách dòng, tạo khu vực an toàn để đổ các trụ cầu. 
 
Công trường thi công cầu Sơn Giang - Sơn Linh (Sơn Hà).
Công trường thi công cầu Sơn Giang - Sơn Linh (Sơn Hà).
Kỹ sư Nguyễn Đình Lê (Công ty CP Xây dựng Tân Nam), chỉ huy trưởng thi công công trường cầu Sơn Giang - Sơn Linh cho biết, do yêu cầu phải đảm bảo tiến độ vượt lũ trước ngày 30/9 tới, nên các công nhân đã tự nguyện ở lại công trường trong dịp tết Độc lập để tập trung thi công. Công trường hiện có 50 công nhân, chủ yếu quê ở Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh. 
 
Ngày 5/9, sẽ tiếp tục có nhóm thợ được công ty điều từ Khánh Hòa ra, để tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. "Thi công trên sông nước chảy xiết, nên việc bảo đảm an toàn thi công rất quan trọng. Tranh thủ thời tiết còn thuận lợi, chúng tôi đẩy nhanh tiến độ thi công để bù khối lượng cho thời gian phải tạm dừng khi mưa bão đến, phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình vào cuối năm nay theo chỉ đạo của chủ đầu tư", kỹ sư Nguyễn Đình Lê nói.
 
Do gặp một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và chịu ảnh hưởng của các trận mưa lớn từ thượng nguồn đổ về, nên tiến độ thi công dự án Khắc phục cầu Sơn Giang - Sơn Linh chậm so kế hoạch, hiện chỉ đạt khoảng 20 - 25% tổng khối lượng công trình. Kỹ sư Văn Đức Nam, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà cho biết, Ban quản lý phân công 2 cán bộ túc trực tại công trường để đôn đốc tiến độ thi công, cũng như hỗ trợ nhà thầu ứng phó với tình huống mưa lớn, nước sông dâng cao. Yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, đặc biệt là bộ phận làm việc dưới lòng sông và hàn cọc sắt ở trên cao.
 
Trên công trường thi công cầu vượt Ba Điền (Ba Tơ), những ngày nghỉ lễ vừa qua, các công nhân vẫn hối hả làm việc. Công trình cầu vượt Ba Điền do UBND huyện Ba Tơ làm chủ đầu tư, thực hiện theo diện khẩn cấp, với tổng vốn đầu tư 13,5 tỷ đồng. Sau 5 tháng triển khai xây dựng, hiện tại, khối lượng công trình đã đạt điểm dừng vượt lũ, phấn đấu thông cầu kỹ thuật trước ngày 30/9/2022. UBND huyện Ba Tơ đang tập trung chỉ đạo nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Trường Thành tăng cường lực lượng tập trung thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2022, đảm bảo đi lại an toàn, thông suốt cho người dân trong vùng.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 

.