Giải ngân vốn đầu tư công: Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ

06:08, 19/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong 7 tháng năm 2022, Quảng Ngãi mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 32%, thấp hơn mức trung bình của cả nước (34,47%). Trước tình hình đó, tỉnh đang tập trung gỡ nút thắt để đảm bảo giải ngân nguồn vốn này đúng tiến độ.
 
[links()]
 
Nhiều dự án chưa hoàn thành dù chỉ còn 1% khối lượng
 
Hiện nay, có 5 dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, khối lượng thực hiện đạt 98 - 99%, nhưng phải tạm dừng vì vướng giải phóng mặt bằng (GPMB). Như dự án Khu du lịch Thiên Ấn (TP.Quảng Ngãi), triển khai thực hiện từ năm 2017, với diện tích khoảng 17 nghìn mét vuông, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Đến năm 2020, dự án đã thi công cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại nút giao đầu tuyến giáp với Quốc lộ 24B, khối lượng còn ít nhưng phải tạm dừng lại vì vướng mặt bằng. Nguyên nhân là do còn 1 hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
 
Công trường thi công hạng mục cầu Cửa Lở nối xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) với xã Đức Lợi (Mộ Đức), thuộc tuyến đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, giai đoạn IIa.                                        ẢNH: PV
Công trường thi công hạng mục cầu Cửa Lở nối xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) với xã Đức Lợi (Mộ Đức), thuộc tuyến đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, giai đoạn IIa. ẢNH: PV
Hay như dự án Đường bờ đông sông Kinh Giang (nối dài), hiện cũng chỉ còn 1 hộ là ông Phạm Nam, ở thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) vẫn chưa thống nhất phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng. Ngày 30/3/2022, UBND TP.Quảng Ngãi đã ban hành 2 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng đến nay chưa thực hiện.
 
Riêng dự án Bồi thường GPMB để phục vụ nâng cấp, mở rộng Trường THPT Chuyên Lê Khiết hiện đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại một phần khối lượng rất nhỏ. Thế nhưng, dự án vẫn chưa "về đích" do vướng mặt bằng liên quan đến đất của hộ ông Tạ Ngọc Phong và bà Bùi Thị Nữ. Dù UBND phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đối thoại nhiều lần, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Ngày 28/6/2022, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
 
Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, từ đầu năm đến nay đã giải quyết dứt điểm 3/4 công trình có vướng mắc trong GPMB kéo dài nhiều năm. Đó là các dự án: Đê kè Hòa Hà (TP.Quảng Ngãi); kênh tiêu thoát nước Từ Ty, đoạn qua phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi); kè bảo vệ bờ bắc sông Vệ (Tư Nghĩa). Hiện chỉ còn dự án Cầu và đường dẫn cầu sông Rin (Sơn Hà) gặp vướng mắc về mặt bằng. Dự án đã hoàn thành hơn 99%, nhưng vẫn còn 1 hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, nên vẫn chưa hoàn thành. UBND huyện Sơn Hà đã nhiều lần tổ chức đối thoại, giải quyết, nhưng hộ dân này không thống nhất. Ngày 8/8/2022, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã ban hành quyết định cưỡng chế, sau ngày 23/8 tới, nếu hộ dân không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất, thì lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.
 
Tập trung giải ngân vốn
 
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 90 dự án không đạt tiến độ giải ngân theo cam kết, trong đó có 13 dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/7/2022 đạt dưới 10% kế hoạch vốn. Đó là các dự án: Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất, giai đoạn 2; đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi; kè và khu dân cư nam sông Vệ; đường vào Nhà máy Xử lý rác Đồng Nà; rừng phòng hộ cảnh quan môi trường Lý Sơn...
 
Dự án Cầu và đường dẫn cầu sông Rin (Sơn Hà) còn vướng mặt bằng nên hiện tạm dừng thi công.                        Ảnh T.N
Dự án Cầu và đường dẫn cầu sông Rin (Sơn Hà) còn vướng mặt bằng nên hiện tạm dừng thi công. Ảnh T.N
Đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương, do gặp nhiều vướng mắc nên tỷ lệ giải ngân trong 7 tháng qua cũng rất thấp (11,7%), như các dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1; đường cơ động phía đông nam đảo Lý Sơn, giai đoạn 3. Riêng những dự án khởi công mới trong năm 2022, do phải hoàn thiện các quy trình, thủ tục theo quy định nên tiến độ giải ngân đạt thấp, đó là các dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb; cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3); nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh; nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh; nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và đường vành đai xung quanh sân vận động; xây dựng hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh.
 
Tiến độ giải ngân vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 cũng chậm so với kế hoạch. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án thuộc nguồn vốn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết tâm hoàn thành dứt điểm trong năm 2022.
 
Đối với các dự án thuộc công trình mang tính cấp thiết, khẩn cấp như: Kè chống sạt lở bờ sông Phước Giang, đoạn qua thôn Kim Thành, xã Hành Dũng (Nghĩa Hành); kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi); các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ khắc phục thiên tai của Chính phủ; nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu như: Cầu Linh - Giang (Sơn Hà); dự án xây dựng hồ chứa nước Suối Đá, thuộc xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành)... thì theo chỉ đạo của tỉnh, đến ngày 31/12/2022, phải giải ngân 100% kế hoạch vốn.
 
Khởi công hàng loạt dự án mới
 
Bên cạnh việc tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án cũ, thì từ nay đến cuối năm 2022, trên địa bàn Quảng Ngãi sẽ có hàng loạt dự án mới được khởi công. Hiện nay, Sở KH&ĐT đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế; trong đó có 1 công trình kè, 8 hồ chứa nước và 2 bệnh viện. Tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. 
 
Dự án nâng cấp, cải tạo Đường huyện ĐH56C đoạn Hành Minh - Hành Đức - Hành Phước (Nghĩa Hành) vừa khởi công.                                       Ảnh: T.N
Dự án nâng cấp, cải tạo Đường huyện ĐH56C đoạn Hành Minh - Hành Đức - Hành Phước (Nghĩa Hành) vừa khởi công. Ảnh: T.N
Bên cạnh đó, các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tây, Bình Sơn cũng đang chuẩn bị khởi công các dự án nằm trong kế hoạch thực hiện năm 2022 vừa được bố trí vốn. Cụ thể, huyện Sơn Tây khởi công dự án Cầu, kè trung tâm huyện; huyện Nghĩa Hành nâng cấp Đường huyện ĐH56C đoạn Hành Minh- Hành Đức - Hành Phước; huyện Bình Sơn khởi công cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng nối 2 xã Bình Minh - Bình Mỹ. Còn TP.Quảng Ngãi sẽ khởi công dự án Công viên Thiên Bút và Trung tâm Hành chính mới của thành phố.
 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cũng đang chuẩn bị thủ tục khởi công cầu Trà Khúc 3 bắc qua sông Trà Khúc, nối huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh; dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb. Còn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khởi công dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh; triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động... Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng đang triển khai thủ tục để chuẩn bị khởi công các dự án chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 vừa được phân bổ vốn.
 
 T.NHỊ - H.HOA
 

.