Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ

10:04, 09/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Sơn Tây luôn quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương.
[links()]
 
Tháng Ba, không khí thi đua lao động trên các công trường xây dựng ở huyện Sơn Tây khá nhộn nhịp. Tại công trường thi công hạ tầng khu tái định cư tập trung xã Sơn Long, khối lượng san lấp mặt bằng đã đạt khoảng 50%. Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời triển khai các hạng mục điện, nước sạch để kịp bàn giao cho chủ đầu tư lên kế hoạch phân lô, cấp nền cho các hộ dân. Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2022, huyện Sơn Tây sẽ bàn giao cho xã Sơn Long từng phần mặt bằng dự án để cắm mốc, phân lô, họp dân tổ chức bốc thăm, không chờ đến khi hoàn thành cả khu mới tổ chức thực hiện. Huyện phấn đấu đưa người dân về khu tái định cư trước mùa mưa bão năm 2022.
 
Công trình đường ĐH02 ở trung tâm huyện Sơn Tây đang được thi công.
Công trình đường ĐH02 ở trung tâm huyện Sơn Tây đang được thi công.
Còn trên công trường thi công khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở xã Sơn Bua, việc san nền, đường giao thông cũng đang được thực hiện khẩn trương. Nhà thầu cam kết đến tháng 7/2022 sẽ cơ bản hoàn thành công trình, bàn giao cho huyện để triển khai di dời người dân về ở trước ngày 30/9/2022.
 
Khi hoàn thành 2 khu tái định cư ở xã Sơn Long và Sơn Bua, huyện Sơn Tây sẽ giải quyết chỗ ở ổn định, giúp khoảng 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong không còn nỗi lo sạt lở mỗi khi mùa mưa đến.
 
Bên cạnh đó, phong trào làm đường giao thông nông thôn do lực lượng đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng diễn ra khá rầm rộ. Người dân hiến đất, đoàn viên, thanh niên góp công, doanh nghiệp tài trợ kinh phí xây dựng, nên đã thực hiện được hàng chục kilômét đường giao thông về thôn, xóm. Nhờ đó, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất, góp phần hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
 
Cùng với đó, nhiều tuyến đường mới mở đã phát huy hiệu quả, mang lại sự đổi thay thực sự cho các địa phương như đường Sơn Liên - Tà Meo, Sơn Lập - cầu Tà Ngầm, Ra Manh - Nước Đốp... Ông Đinh Văn Luyến, ở thôn Nước Vương, xã Sơn Liên phấn khởi cho biết, bây giờ, đường về nhà, đường ra rẫy đã được bê tông. Khi thu hoạch mì, xe vào tận rẫy để chở, không còn phải vác từng bao ra đường như trước.
 
Tại huyện Sơn Tây, nhiều tuyến giao thông mở ra không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, mà còn góp phần tạo diện mạo mới, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có đường Đô thị 02 (Quảng trường - ĐT05), đến nay thi công đạt hơn 95% khối lượng. Hiện nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện phần việc cuối cùng là hệ thống thoát nước, kè, mái taluy để bàn giao cho huyện.
 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây đang tập trung hoàn thiện, để chuẩn bị khởi công các công trình mới. Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 5/2022, huyện Sơn Tây sẽ khởi công một số công trình gồm: Kè chống sạt lở trung tâm huyện; khắc phục hư hỏng, xuống cấp đường Sơn Tân - Sơn Lập (ĐH 83) và đường về khu dân cư Anh Nhoi 2; cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu; đường điện hạ thế ngã ba Huyện đội - Nhà ông Đinh Văn Hai...
 
Ngoài ra, năm 2022, Ban 46 (Bộ Quốc phòng) còn đầu tư xây dựng cầu Nước Bua (Sơn Bua) và khắc phục các điểm sạt lở lớn trên tuyến Đông Trường Sơn đi qua địa bàn huyện Sơn Tây. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đạt điểm dừng kỹ thuật trước khi mùa mưa bão đến...
 
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
 
 
 

.