Không còn nỗi lo sạt lở

10:12, 24/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau nhiều năm mong đợi, người dân ở xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đã vỡ òa trong niềm vui, khi tuyến kè bảo vệ bờ bắc sông Vệ, đoạn qua địa phương đã hoàn thành. Bây giờ, nhiều hộ dân không còn nỗi lo sạt lở, sông ngoạm mất nhà, uy hiếp tính mạng, tài sản của họ.
[links()]
 
Trước đây, cứ sau mỗi mùa mưa lũ, căn nhà của ông Văn Tiến Luật, ở thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, lại bị "kéo" sát con sông Vệ hơn. Khi nước sông dâng là gia đình ông lại thấp thỏm không ngủ được, bởi lo sợ ngôi nhà, gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi. Bây giờ, thì ông Luật đã yên tâm, vì bờ kè sông Vệ chạy qua trước nhà đã hoàn thành. "Mùa mưa lũ này, tuyến kè đã phát huy hiệu quả, người dân nơi đây đã yên tâm, không còn lo dọn đồ chạy lũ nữa. Tuyến kè được xây dựng, khung cảnh trong thôn nhộn nhịp hẳn", ông Luật vui mừng nói.
 
Tuyến kè bảo vệ bờ bắc sông Vệ, đoạn qua xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đã hoàn thành, mang lại niềm vui cho người dân.
Tuyến kè bảo vệ bờ bắc sông Vệ, đoạn qua xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đã hoàn thành, mang lại niềm vui cho người dân.
Những năm qua, bờ bắc sông Vệ đoạn qua 2 thôn Hòa Mỹ và Thuận Hòa, xã Hành Phước, bị tình trạng sạt lở nghiêm trọng, làm đứt gãy tuyến đường bê tông nông thôn, xuất hiện nhiều vết nứt bất thường, uy hiếp 100 hộ dân và làm mất 3ha đất sản xuất.
 
Trước thực trạng đó, năm 2020, trung ương và tỉnh đã đầu tư xây dựng tuyến kè, với kinh phí gần 13 tỷ đồng. Sau 12 tháng thi công, tuyến kè hoàn thành. Tuyến kè này có chiều dài 500m, chiều cao thân kè 4,5m,  phía ngoài đỉnh kè được bố trí hệ thống lan can ống thép tráng kẽm.
 
Ông Phan Văn Mân, ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước bộc bạch, khi bờ kè hoàn thành, lại thêm tuyến đường bê tông giúp người dân ở đây đi lại, vui tập thể dục buổi sáng. Nay có kè, người dân ai cũng vui. 
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hành Phước Cao Văn Đạt, tuyến kè được xây dựng đã góp phần làm giảm tác động tiêu cực do lũ lụt gây ra, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân. Hiện nay, diện tích nền kè còn trống 2.000m2, nên địa phương đề nghị dự án cho xây công viên, tạo cảnh quang xanh -  sạch - đẹp, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 
 
Bài, ảnh: B.Loan - N.Diệu
 
 
 

.