Nhiều cây cầu thi công dở dang

08:04, 12/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đầu năm 2021, thời điểm phải hoàn thành những cây cầu xây dựng tại TP.Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và Sơn Hà. Song, nhiều công trình này hiện vẫn đang dang dở.
 
Hiện nay, người dân ngóng trông cầu hoàn thành để thuận lợi đi lại, còn đơn vị thi công, chủ đầu tư thì than thở nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ, nên chưa biết khi nào cầu sẽ hoàn thành.
[links()]
Dừng thi công vì thiếu đất đắp
 
Cầu sông Rin (Sơn Hà) đã dừng thi công hơn nửa năm nay, nhà thầu cũng đã rút toàn bộ phương tiện, nhân công đi nơi khác. Công trường giờ đây ngổn ngang sắt thép, cây cầu chính nằm chơ vơ giữa sông, còn cầu dẫn nằm bất động giữa cánh đồng. Bà Đinh Thị Un, ở tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) cho hay: "Cầu làm cũng nhanh, nhưng khi xong phần cầu thì thấy không có người làm tiếp nữa. Người dân mong cây cầu sớm hoàn thành để đi lại cho thuận tiện, khi mưa lũ nước dâng cao, không sợ bị cô lập". 
Cầu An Phú bắc qua sông Phú Thọ, nối hai  xã Nghĩa Phú - Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) vẫn còn một số vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ.
Cầu An Phú bắc qua sông Phú Thọ, nối hai xã Nghĩa Phú - Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) vẫn còn một số vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ.
Cầu sông Rin, một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2021. Tuy nhiên, hiện công trình đang tạm dừng thi công, một số hạng mục do thiếu nguồn đất đắp phục vụ công trình, nên chậm tiến độ. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Phùng Tô Long, hiện tỉnh đã thống nhất quy hoạch một mỏ đất trên địa bàn để lấy đất đắp và đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục. Những thủ tục thuộc thẩm quyền, huyện sẽ cố gắng làm nhanh nhất để thi công trở lại. Mong sao trước mùa mưa lũ năm 2021, công trình này hoàn thành để người dân đi lại thuận lợi.
 
Dự án cầu sông Rin có chiều dài toàn tuyến trên 3.500m, gồm 2 cây cầu chính là cầu sông Rin, cầu Nước Rạc và đường dẫn nối hai cây cầu vào Quốc lộ 24B. Công trình có tổng vốn đầu tư 245 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính của cầu sông Rin, lan can, lề đi bộ và điện thắp sáng. Riêng đối với hợp phần đường dẫn 2 đầu cầu phải tạm dừng thi công nhiều tháng nay.
 
Vướng mặt bằng
 
Cầu Phủ (Tư Nghĩa) được đầu tư 25 tỷ đồng từ ngân sách, nằm trên tuyến giao thông kết nối hai huyện Tư Nghĩa - Nghĩa Hành, đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành vào vài tháng tới. Thế nhưng, do kết nối giữa cây cầu với đường giao thông hiện hữu chưa thông, nên nhiều người dân lo cầu xây xong sẽ không phát huy hiệu quả. 
 
Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết: Cầu Phủ mới nằm cách cầu Phủ cũ xây dựng trước đó khoảng 100m, để nắn thẳng tuyến đường Tư Nghĩa - Nghĩa Hành. Hiện cầu đã cơ bản hoàn thành, nhưng phần đường dẫn vào cầu thuộc địa phận xã Nghĩa Trung đang vướng mặt bằng, nên chưa thể triển khai các hạng mục còn lại. Đó là, phần đất làm đường dẫn được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư khu dân cư trung tâm xã Nghĩa Trung cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên (Gia Lai).
 
Hiện dự án đã hết thời hạn, nhưng chưa triển khai, huyện đang đề nghị UBND tỉnh thu hồi. Khi tỉnh chính thức có quyết định thu hồi dự án khu dân cư này, huyện mới bổ sung phương án vào dự án cầu Phủ, sau đó mới tiến hành xác định diện tích đất cần thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường dẫn. "Chưa biết bao giờ hạng mục đường dẫn mới hoàn thành. Cầu Phủ có xây xong, vẫn phải chờ có đường dẫn mới thông xe, đưa vào sử dụng được", Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho hay.
 
Tại TP.Quảng Ngãi, cầu An Phú (bắc qua sông Phú Thọ, nối xã Nghĩa Phú - Nghĩa An) khởi công xây dựng từ tháng 5.2018, tổng vốn 169 tỷ đồng từ ngân sách, quy mô dài 368m, rộng 10m. Nhà thầu cam kết hoàn thành trong tháng 5.2020, tuy nhiên đến nay, khối lượng vẫn còn nhiều. Nguyên nhân chậm tiến độ, ngoài sự cố kỹ thuật trong quá trình thi công xảy ra vào tháng 2.2020, công trình phải dừng lại một thời gian vì còn vướng mặt bằng ở đầu cầu phía tây. Sau tết Nguyên đán vừa qua, nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện trên công trường, song nhiều ngày không thi công được, do chưa được bàn giao mặt bằng.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 

.