Tư Nghĩa: Đề nghị thu hồi dự án Khu dân cư trung tâm xã Nghĩa Trung

07:03, 14/03/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh thu hồi dự án KDC trung tâm xã Nghĩa Trung, do Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên làm chủ đầu tư, vì trong 2 năm qua không triển khai thực hiện. Đồng thời để huyện lấy đất làm đường dẫn vào cầu Phủ đang được xây dựng.
[links()] 
Phần diện tích làm đường dẫn vào cầu Phủ nằm trong DA KDC mà huyện Tư Nghĩa đề nghị tỉnh thu hồi.
Phần diện tích làm đường dẫn vào cầu Phủ nằm trong DA KDC mà huyện Tư Nghĩa đề nghị tỉnh thu hồi.
Dự án cầu Phủ nằm trên tuyến đường thị trấn La Hà - Nghĩa Trung - Nghĩa Hành có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, triển khai xây dựng từ cuối năm 2018. Theo kế hoạch, đến tháng 4.2021 hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, diện tích đất bên mố cầu phía tây thuộc địa phận xã Nghĩa Trung đã được UBND tỉnh quy hoạch cấp cho Công ty TNHH Thuận Nguyên làm dự án KDC trung tâm xã Nghĩa Trung, nên huyện không thể thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để làm đường dẫn đấu nối vào tuyến ĐH25 đi Nghĩa Hành. 
 
Nhiều năm nay, người dân ở đây thắc mắc, lo ngại về việc cầu Phủ xây xong sẽ bị tắc, không đưa vào khai thác được (vấn đề này đã được Báo Quảng Ngãi phản ánh đầu tháng 4.2020).
 
Trao đổi vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh khẳng định: "UBND huyện Tư Nghĩa kiến nghị tỉnh thu hồi dự án KDC này nhằm giải tỏa ách tắc, lấy đất làm đường dẫn, đưa cầu Phủ vào khai thác hiệu quả".
 
Tin, ảnh: THANH NHỊ
 
 

.