Ba Tơ, sáng xuân nay...

02:03, 11/03/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây 76 năm, ngày 11.3.1945, tại huyện miền núi Ba Tơ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời và Ban Chỉ huy Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, hàng trăm đồng bào Kinh, Thượng vũ trang giáo mác, giương cao cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành thắng lợi. Không chỉ anh hùng trong kháng chiến, trong công cuộc đổi mới, Ba Tơ là huyện được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.
[links()]
Phát huy truyền thống cách mạng...
 
Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết: Phát huy truyền thống vẻ vang của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ và Đội Du kích Ba Tơ Anh hùng, quân và dân huyện Ba Tơ tiếp tục lập nên nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.  
Thị trấn Ba Tơ đẹp dịu dàng và bình yên dưới chân núi Cao Muôn.                        Ảnh: Tấn Cư
Thị trấn Ba Tơ đẹp dịu dàng và bình yên dưới chân núi Cao Muôn. Ảnh: Tấn Cư
Ngày 30.10.1972, huyện Ba Tơ được hoàn toàn giải phóng. Sau ngày thống nhất đất nước, nhân dân Ba Tơ đoàn kết một lòng, từng bước khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra...
 
Để thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, các cấp chính quyền, các hội đoàn thể đã vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt là trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Tơ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, với việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đã đưa nền kinh tế của huyện từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng khá qua từng năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng. Sản xuất hàng hóa bước đầu hình thành. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được chú trọng...
 
... xây dựng huyện Ba Tơ phát triển toàn diện
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được Huyện ủy Ba Tơ đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy không ngừng củng cố tổ chức bộ máy, đảm bảo nguồn lực cán bộ; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng... 
Thị trấn Ba Tơ được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang.
Thị trấn Ba Tơ được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang.
Huyện Ba Tơ đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng mở rộng. Mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể với nhân dân ngày càng thắt chặt. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh giảm nghèo.
 
Huyện Ba Tơ đã hai lần được tuyên dương là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Vùng an toàn khu được Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di dích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ...
 
Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Ba Tơ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Riêng năm 2020, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.535 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Hệ thống giao thông trên địa bàn được mở rộng thông suốt. Cả 19/19 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; 90% số thôn có đường ô tô đến tận nơi; 19/19 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và đời sống. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đẩy mạnh và bình quân mỗi xã đạt 11,44 tiêu chí. Hiện xã Ba Động đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Ngoài ra, huyện Ba Tơ có 13 trường học đạt trường chuẩn quốc gia; 19 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đến cuối năm 2020 hộ nghèo của huyện giảm xuống còn khoảng 7,8%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được huyện quan tâm chăm sóc và đạt nhiều kết quả tích cực...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
 

 


.