Hàng hóa dồi dào, sức mua yếu

09:02, 10/02/2021
.
(Baoquangngai.vn) - Ngày 29 Tết, các mặt hàng phục vụ Tết tại các chợ truyền thống, siêu thị đều dồi dào, nhưng sức mua yếu hơn các năm trước.
[links()]
Sức mua giảm 2/3

Những ngày giáp Tết, từ các chợ truyền thống cho đến các siêu thị, lượng người dân tham quan mua sắm có phần náo nhiệt hơn những ngày trước đây, nhưng sức mua giảm hẳn so với mọi năm do dịch Covid-19. Người dân cũng có xu hướng giản tiện hơn trong việc mua sắm thực phẩm cho Tết.

Qua khảo sát ở một số chợ truyền thống trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống có nhích lên so với ngày thường, nhưng không đáng kể. Một số mặt hàng giảm giá so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Hàng hóa phục vụ Tết dồi dào, sức mua yếu.
Hàng hóa phục vụ Tết dồi dào, sức mua yếu.

Nhóm thực phẩm thường có mức tăng mạnh là nhóm trái cây biến động không nhiều, hàng hóa bày bán la liệt. Dưa hấu có giá 20.000 đồng/kg, ổi nữ hoàng 25.000 đồng/kg, thanh long 30.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái), xoài cát chu 55.000 đồng/kg, lê 40.000 đồng/kg, quýt thái 35.000 đồng/kg, mãn cầu 50.000 đồng/kg, bưởi da xanh 50.000 đồng…

Chị Minh, một tiểu thương bán trái cây tại chợ Quảng Ngãi chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua giảm 2/3 so với năm ngoái. Năm ngoái mình bán một ngày đã bằng số lượng bán ba ngày của năm nay. Tiểu thương chỉ mong có người mua”.

Sức mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng khá yếu, giá cả không quá biến động. Cụ thể, thịt heo vai 130.000 đồng/kg, thịt đùi 150.000 đồng/kg, sườn 170.000 đồng/kg, thịt ba rọi 180.000-200.000 đồng/kg, thịt bò 240.000-270.000 đồng/kg…

“Giá thịt heo không tăng trừ thịt ba rọi tăng chút ít mà sức mua vẫn kém. Ngồi từ sáng tôi chỉ bán được 10 kg thịt, 5 kg sườn chưa bán được kg nào” - chị Hường, một tiểu thương bán thịt nói.

Với mặt hàng hải sản, cá ngừ cỡ trung 90.000 đồng/kg, cá phèn đổng từ 250.000-300.000 đồng/kg, cá hố từ 220.000-320.000 đồng/kg, cá thu từ 400.000-600.000 đồng/kg.
 
Nguồn cung dồi dào, rau xanh rẻ.
Nguồn cung dồi dào, rau xanh giảm giá.

Rau xanh đang vào chính vụ lại gặp thời tiết thuận lợi nên nguồn cung lớn, giá giảm. Rau xanh ít khách mua, nhiều người bán cầm từng rổ bán dạo nài nỉ khách hàng “ăn giùm”. Các loại rau ăn lá như tần ô, rau muống, xà lách, cải có giá 10.000 đồng/kg, dưa leo 20.000 đồng/kg, cà rốt 22.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg…

Siêu thị bình ổn giá

Tại Siêu thị Go Quảng Ngãi, hàng hóa phục vụ Tết cho người dân phong phú về mẫu mã, chủng loại và giá cả ổn định. Các mặt hàng trái cây, bánh kẹo có giá khá mềm, thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Khảo sát tại Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi lượng khách hàng tham quan mua sắm tăng hơn ngày thường, nhưng không tấp nập như mọi năm. Lượng khách giảm là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng người về quê ăn Tết hạn chế.

Hàng hóa trên kệ còn đầy ắp. Siêu thị thực hiện chương trình bình ổn giá, thậm chí giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán.
 
Mặt hàng thịt heo tại Siêu thị Co.opMart có giá thấp hơn ở chợ truyền thống, thu hút khách hàng.
Mặt hàng thịt heo tại Siêu thị Co.opMart có giá thấp hơn ở chợ truyền thống, thu hút khách hàng.

Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi Lê Hồng Ca cho biết, sức mua tại siêu thị năm nay giảm hơn so mọi năm. Những ngày cận Tết, hàng hóa vẫn dồi dào, giá cả bình ổn kể cả các mặt hàng có nhu cầu cao như thịt gia súc, gia cầm. Siêu thị đang giảm giá mạnh nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân mua sắm Tết.

Mặt hàng tươi sống tại Siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi có giá thấp hơn ở chợ truyền thống được nhiều khách hàng chọn mua. Thịt ba rọi heo 188.000 đồng/kg, thịt đùi 145.000 đồng/kg, thịt vai 128.000 đồng/kg.

“Siêu thị mở cửa phục vụ từ 6 đến 23 giờ, ngày 30 Tết, mở cửa từ 6 đến 12 giờ. Sau Tết, ngày mùng 4 và mùng 5 âm lịch, mở cửa từ 8 đến 12 giờ, đến ngày mùng 6, siêu thị mở cửa bình thường để phục vụ khách hàng”- ông Lê Hồng Ca cho biết thêm.

C.P

.