Nông dân Lý Sơn: Xuống giống vụ tỏi đông xuân

08:11, 29/11/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Lý Sơn tập trung cải tạo đồng ruộng, xuống giống vụ tỏi đông xuân. Theo Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lý Sơn Huỳnh Minh Hùng, vụ tỏi đông xuân năm nay Lý Sơn có kế hoạch trồng khoảng 330ha. 
[links()]
Đến thời điểm này, nông dân đã cải tạo xong khoảng 90% diện tích đất bị bay cát, bồi lấp và đã xuống giống khoảng  30% diện tích. Hiện nguồn cát trắng để cải tạo lại ruộng, cũng như các loại vật tư nông nghiệp trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu mùa vụ và giá cả bình ổn. 
Nông dân Lý Sơn xuống giống vụ tỏi đông xuân.
Nông dân Lý Sơn xuống giống vụ tỏi đông xuân.
Sau bão số 9, toàn bộ diện tích hành và hoa màu của nông dân Lý Sơn với khoảng 360ha bị hư hại hoàn toàn, ước thiệt hại hơn 107 tỷ đồng. Cùng với hoa màu, thì phần lớn diện tích đất sản xuất bị bay cát, sa bồi phải cải tạo lại và nhiều đoạn kênh mương tưới tiêu bị bồi lấp. Để xuống giống vụ tỏi này, phần lớn diện tích đất phải cải tạo lại nên tốn thêm chi phí.
 
Ông Hùng cho biết: Huyện đã ứng kinh phí và vận động nông dân nạo vét lại hệ thống kênh mương bị bồi lấp. Trước mắt, nông dân tự xoay sở nguồn vốn để đầu tư xuống giống cho kịp thời vụ, còn nguồn hỗ trợ thiệt hại do bão thì chưa có để cấp cho người dân.
 
Hằng năm, nông dân Lý Sơn trồng 1 vụ tỏi trên diện tích hơn 320ha. Sản lượng bình quân đạt từ 2.200 - 2.500 tấn, doanh thu khoảng 250 tỷ đồng, chiếm trên 1/6 tổng giá trị các ngành kinh tế của huyện. Vụ tỏi đông xuân 2020 vừa qua, toàn huyện trồng 320ha, sản lượng đạt khoảng 2.400 tấn, nguồn thu gần 200 tỷ đồng.
 
Tin, ảnh: X.THIÊN
 
        
 

.