Ngư dân gặp khó với chính sách hỗ trợ xăng dầu

02:08, 20/08/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chính sách hỗ trợ xăng dầu cho tàu cá có công suất lớn đánh bắt trên các vùng biển xa bờ, góp phần hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày, khai thác thủy sản có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ngư dân trong khu vực biển Sa Cần (Bình Sơn) lại đang gặp khó trong quá trình chứng nhận thủ tục hỗ trợ xăng dầu.  
Sau gần 3 tháng đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, chủ tàu Nguyễn Đình Thường, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) về lại cửa Sa Cần bán mực. Ông Thường cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên giá mực xuống thấp, chuyến biển này chỉ huề vốn, nếu làm được thủ tục chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ cảng cá quy định để nhận tiền hỗ trợ xăng dầu, cũng phần nào bù lại công sức, chi phí đã bỏ ra. 
 
Tàu thuyền tại khu vực biển Sa Cần (Bình Sơn).
Tàu thuyền tại khu vực biển Sa Cần (Bình Sơn).
Những năm trước đây, ngư dân chỉ cần nhắn tin xác nhận vị trí hoạt động của tàu, sẽ nhận được tiền hỗ trợ xăng dầu. Nhưng từ năm 2019 đến nay, ngư dân phải xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại cảng cá quy định. Hiện Sa Cần không phải là cảng cá đủ điều kiện theo quy định, nên ngư dân phải vào các cảng cá khác như cảng Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) làm thủ tục xác nhận phiên biển. Mỗi chuyến như thế ngư dân vừa mất thời gian, vừa tiêu tốn khoảng 800 lít dầu.
 
Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Chánh Huỳnh Trọng Thân cho biết: Thông tư  21/2018/TT-BNNPTNT quy định, ngư dân phải truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt được, nhưng hiện nay Bình Sơn không có cảng cá được công nhận. Tình trạng “neo chỗ này, khai báo chỗ khác” gây nên nhiều trở ngại cho ngư dân.
 
Theo thống kê, khu vực cửa biển Sa Cần có khoảng 300 tàu thuyền công suất lớn hoạt động, phần lớn ngư dân hành nghề câu mực xà. Trong đó, xã Bình Chánh là địa phương có số lượng tàu thuyền khá lớn. “Quy định  về việc ngư dân phải truy xuất nguồn gốc thủy sản tại cảng cá đủ điều kiện theo quy định, nên từ đầu năm đến nay, địa phương chỉ có 16 trường hợp làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ xăng dầu, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Chính sách hỗ trợ xăng dầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp sức cho ngư dân bám biển trong tình hình khó khăn hiện nay. Chính vì thế, địa phương rất mong các cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết bất cập, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân hoàn thành thủ tục nhận tiền hỗ trợ xăng dầu”, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh Nguyễn Thành Tín kiến nghị.
 
Bài, ảnh: MỸ DUYÊN
 
 
 

.