Dự án cầu Bàu Sắt: Ách tắc vì vướng mặt bằng

02:06, 11/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch đến cuối tháng 10.2020, dự án cầu Bàu Sắt (phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) phải hoàn thành. Thế nhưng, hiện mặt bằng dự án bị vướng do địa phương chưa xử lý dứt điểm một trường hợp lấn chiếm đất trái phép, trong khi thời gian còn lại để hoàn thành dự án không nhiều, nên nguy cơ chậm tiến độ là khó tránh khỏi.
Dự án cầu Bàu Sắt nằm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, có tổng vốn đầu tư 23 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 14,6 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Năm 2018, UBND TP.Quảng Ngãi tiến hành đầu tư xây dựng công trình.  
 Căn nhà tạm xây dựng trái phép nằm trong mặt bằng cầu Bàu Sắt  chưa được xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Căn nhà tạm xây dựng trái phép nằm trong mặt bằng cầu Bàu Sắt chưa được xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Ngay sau khởi công, công tác tổ chức thi công được nhà thầu khẩn trương thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng được các đơn vị liên quan  gấp rút triển khai để đảm bảo mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đến nay, nhà thầu đã thi công và hoàn thành nhiều hạng mục như mố, trụ cầu, bản mặt cầu làn đường bên trái tuyến, thi công lắp sắt bản mặt cầu bên phải tuyến... với khối lượng ước đạt gần 50%. Tuy vậy, phía bên trái tuyến ở mố cầu phía tây bắc, công tác thi công phải dừng lại do vướng mặt bằng là một dãy kiốt che tạm bằng tôn nằm bên trong hành lang thi công hệ thống kè.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, vị trí vướng mặt bằng có diện tích 12,15m2, nằm trong phạm vi mặt bằng thi công dự án là đất bờ sông thuộc quản lý của nhà nước, nhưng bà Lê Thị Thu Cúc tự ý lấn chiếm trái phép. Trước đó, vào năm 2015, khi bà Cúc tiến hành xây dựng nhà, chính quyền phường Trương Quang Trọng phát hiện lập biên bản yêu cầu chủ hộ đình chỉ thi công. Tuy vậy, thời gian sau đó bà Cúc lén lút làm nhà và cho hộ khác thuê kinh doanh nhiều năm qua, nhưng phường Trương Quang Trọng không có biện pháp giám sát, ngăn chặn.
 
Theo Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Yên (nhà thầu thi công) Lê Yên, việc thi công kè chống sạt lở phía bắc có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ an toàn cho cầu vào mùa mưa lũ, nhưng hơn 1 tháng qua phải dừng lại vì vướng mặt bằng. “Để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ phê duyệt, chủ đầu tư phải giải tỏa toàn bộ căn nhà bên trái tuyến, giao mặt bằng sạch thì nhà thầu mới triển khai thi công hệ thống kè, hoàn thiện các hạng mục liên quan”, ông Yên nói.
 
Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi Phạm Nhật Vũ cho biết: Để giải quyết dứt điểm tồn đọng về mặt bằng, trong đó có căn nhà bà Cúc xây dựng trái phép, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo phường Trương Quang Trọng rà soát toàn bộ hồ sơ và yêu cầu chủ hộ phải tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu để nhà thầu tổ chức thi công. Nếu hộ gia đình không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định.
 
“Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo, nhưng phường Trương Quang Trọng vẫn chưa hoàn thành, dẫn đến nhà thầu không thể tổ chức thi công. Để đảm bảo tiến độ dự án, nhất là hoàn thành trước mùa mưa lũ, đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo phường Trương Quang Trong khẩn trương thực hiện các biện pháp theo quy định để tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công”, ông Vũ kiến nghị.
 
Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 
 

.